Facebook nộp phạt 6,5 triệu USD tại Canada vì mập mờ về quyền riêng tư

Ngày 19/5, cơ quan giám sát cạnh tranh Canada thông báo Facebook đã đồng ý nộp phạt 9 triệu CAD (6,5 triệu USD) vì đã đưa ra những tuyên bố không chính xác hoặc gây hiểu lầm về việc cài đặt chế độ quyền riêng tư trên trang mạng xã hội này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Facebook tại trụ sở công ty ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc điều tra về các hành vi của Facebook trong giai đoạn 2012-2018 cho thấy trang mạng xã hội này đã khiến cho người sử dụng ở Canada nghĩ rằng họ có thể kiểm soát thông tin cá nhân trên Facebook và Messenger. Tuy nhiên, theo Ủy ban Cạnh tranh Canada, Facebook đã cho phép chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba là các nhà phát triển.

Giám đốc Ủy ban trên Matthew Boswell nhấn mạnh người dân Canada xứng đáng được các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế số cung cấp sự thật, và các tuyên bố về chính sách quyền riêng tư cũng "không ngoại lệ". Theo ông Boswell, Facebook đã cam kết chấm dứt vi phạm này vào năm 2015, tuy nhiên mạng xã hội này vẫn tiếp tục cho phép bên thứ ba truy cập các tin nhắn và bài đăng của người dùng cho đến năm 2018.

Về phần mình, Facebook với khoảng 24 triệu người sử dụng tại Canada nhất trí sẽ không đưa ra các tuyên bố không chính xác hoặc gây hiểu lầm về quyền riêng tư, cũng như chi trả khoản phí điều tra 500.000 CAD cho Ủy ban Cạnh tranh Canada.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.