Facebook ngày càng ăn nên làm ra

Tốc độ tăng trưởng không ngừng đã giúp Facebook trở thành một “đối thủ nặng ký” trên thị trường quảng cáo qua mạng.

Facebook cho biết trong quý IV/2014 mạng thông tin xã hội này đạt lợi nhuận 696 triệu USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước đó với doanh thu trong quý đạt 3,85 tỷ USD, nhờ nguồn thu từ quảng cáo và số lượng người sử dụng gia tăng. Đây là quý thứ 7 liên tiếp doanh thu và lợi nhuận của Facebook tăng cao hơn dự kiến.

Facebook ngày càng ăn nên làm ra ảnh 1

Tốc độ tăng trưởng không ngừng đã giúp Facebook trở thành một “đối thủ nặng ký” trên thị trường quảng cáo qua mạng.

Theo Giám đốc điều hành kiêm người đồng sáng lập Mark Zuckerberg, Facebook đã đạt được nhiều thành tựu trong năm 2014. Thống kê cho thấy số người sử dụng trang mạng xã hội Facebook hàng tháng tăng 13% lên 1,39 tỷ người. Thêm vào đó, hoạt động quảng cáo tăng mạnh trên điện thoại thông minh và máy tính bảng cũng đẩy doanh thu của Facebook lên cao hơn.

Trong tháng 12/2014, trung bình có 745 người sử dụng Facebook trên các thiết bị di động. Doanh thu từ hoạt động quảng cáo trên các thiết bị này trong quý IV/2014 đã tăng 69% so với cùng kỳ năm trước đó, đóng góp 2/3 doanh thu của Facebook trong cả quý. Tính chung cả năm, lợi nhuận của Facebook tăng gấp đôi đạt 2,9 tỷ USD và doanh thu tăng 58% đạt 12,8 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng không ngừng đã giúp Facebook trở thành một “đối thủ nặng ký” trên thị trường quảng cáo qua mạng. Theo công ty nghiên cứu eMarketer, Facebook chiếm 7,75% thị phần trên tổng doanh thu từ quảng cáo qua mạng trong năm 2014, so với mức 5,75% trong năm 2013. Trên các thiết bị di động, thị phần của Facebook trong năm ngoái là 18,4%.

Giám đốc Zuckerberg cho biết trong kế hoạch dài hạn, Facebook sẽ dồn nguồn lực vào phát triển công nghệ, để ngày càng nhiều người tại các quốc gia đang phát triển có thể tiếp cận dịch vụ Internet. Gần đây, Facebook đã thông báo về việc thử nghiệm một phiên bản thu gọn của mạng xã hội này, cài trên điện thoại di động tại các quốc gia mới nổi có chất lượng mạng thấp.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.