Facebook News dự kiến triển khai tại Anh vào năm 2021

Facebook ngày 1/12 thông báo sẽ ra mắt tính năng đọc tin tức (Facebook News) tại thị trường Anh từ năm sau và sẽ trả tiền cho các nhà xuất bản cho các câu chuyện được phân phối thông qua mạng xã hội lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Facebook trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo cho hay việc triển khai Facebook News dự kiến vào tháng 1/2021 tại Anh diễn ra sau khi dịch vụ này được triển khai tại Mỹ vào cuối năm 2019. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng dịch vụ tin tức trên toàn thế giới của Facebook.

Trong thông báo, mạng xã hội lớn nhất thế giới khẳng định thông qua Facebook News, họ sẽ trả tiền cho các nhà xuất bản cho những nội dung chưa xuất hiện trên nền tảng này, qua đó thu hút thêm những độc giả mới và mang lại cho các nhà xuất bản cơ hội tăng doanh thu.

Các nhà cung cấp tin tức được đề cập sẽ tham gia trong đợt đầu tiên bao gồm The Economist, The Guardian, The Independent và Mirror, bên cạnh các tờ báo địa phương là London Evening Standard, Manchester Evening News và Scotsman. Các tạp chí về phong cách sống như Cosmopolitan, GQ, Vogue và Tatler cũng đã đăng ký tham gia Facebook News. Dịch vụ này đồng thời có quan hệ đối tác truyền phát video với Channel 4 News.

Giám đốc phụ trách đối tác tin tức của Facebook, ông Jesper Doub, cho biết Facebook đang "đàm phán tích cực" để đưa dịch vụ này sang thị trường Pháp và Đức. Ông nói rằng Facebook sẽ tiếp tục làm việc với các nhà xuất bản ở các quốc gia nơi điều kiện thị trường và môi trường pháp lý mời gọi loại hình đầu tư mới mẻ này.

Các công ty truyền thông đã phải vật lộn với việc giảm doanh thu quảng cáo và báo in khi các nội dung được chuyển lên môi trường trực tuyến, dồi dào và miễn phí. Sự chuyển đổi này đã buộc một loạt nhà xuất bản đã phải đóng cửa.

Vào tháng 4/2020, Liên minh các nhà báo quốc gia Anh (NUJ) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Họ kêu gọi Chính phủ mạnh tay áp thuế doanh thu đối với các công ty công nghệ lớn để hỗ trợ các nhà xuất bản đang gặp khó khăn. NUJ cho biết các nền tảng có trụ sở ở nước ngoài bao gồm Facebook tạo ra doanh thu quảng cáo khổng lồ ở nước Anh nhờ nội dung tin tức miễn phí, song lại trả rất ít tiền thuế cho chính phủ nước này.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.