Facebook "gặp khó" ở châu Âu

"Người khổng lồ" mạng xã hội Facebook ngày 6/10 kêu gọi các quan chức Washington và Brussels sớm tiến hành thảo luận vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân, và khẳng định nguyên nhân của vụ việc này không phải do Facebook.
Facebook "gặp khó" ở châu Âu ảnh 1

Người đứng đầu trang mạng Facebook, Mark Zuckerberg giới thiệu công cụ Graph Search tại Menlo Park (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát ngôn viên của Facebook cho biết Chính phủ Mỹ và các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực đảm bảo việc cung cấp phương thức truyền tải thông tin hợp pháp và tin cậy, cũng như giải quyết bài toán liên quan đến an ninh quốc gia.

Tòa án Tư pháp châu Âu ngày 6/10 ra phán quyết rằng Hiệp ước bảo vệ dữ liệu xuyên Đại Tây Dương không đủ mạnh để bảo vệ thông tin cá nhân của các công dân EU. Phán quyết trên được đưa ra sau phiên tòa xử vụ kiện từ sinh viên luật người Áo Max Schrems với lập luận thỏa thuận "Nơi ẩn náu an toàn" (Safe Harbour) mà Mỹ và EU đã ký năm 2000 không đủ mạnh để bảo vệ những dữ liệu của công dân EU.

Schrems cho rằng cơ quan quản lý dữ liệu của Ireland (Ai-len), nơi đặt trụ sở của Facebook ở châu Âu, đã không thể bảo vệ được các thông tin cá nhân của anh ta khỏi các dịch vụ theo dõi của Mỹ. Sau khi đưa ra phán quyết trên, Tòa Tư pháp châu Âu yêu cầu giới chức Ireland phải quyết định xem liệu việc truyền tải thông tin của mạng xã hội này từ châu Âu tới Mỹ có nên bị đình chỉ không.

ML (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.