Facebook được kêu gọi hủy bỏ kế hoạch phát hành Instagram Kids

Tổng chưởng lý của 44 bang và vùng lãnh thổ Mỹ mới đây kêu gọi Facebook hủy bỏ kế hoạch phát hành phiên bản Instagram Kids dành cho trẻ em bởi lo ngại những rủi ro trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng tới các em.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Instagram trên màn hình điện thoại di động. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong thư gửi Giám đốc điều hành (CEO) Facebook Mark Zuckerberg ngày 10/5, tổng chưởng lý của các bang và vùng lãnh thổ chỉ ra rằng kết quả nhiều nghiên cứu đã cho thấy tác hại của việc trẻ em sử dụng mạng xã hội, trong đó có nhiều vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần, thể chất của trẻ và nhiều vụ việc liên quan tình trạng bị bắt nạt trên mạng tại thời điểm trẻ em chưa đủ khả năng đối mặt những thách thức khi chúng có tài khoản mạng xã hội riêng. Họ cho rằng có nhiều cách để trẻ kết nối với gia đình và bạn bè an toàn hơn là kết nối trên mạng xã hội.

Về phần mình, Tổng chưởng lý bang New York, bà Letitia James, nêu rõ các mối quan ngại xoay quanh vấn đề quấy rối trực tuyến, việc trẻ có thể trở thành nạn nhân của những "kẻ săn mồi" là người trưởng thành, vấn đề sức khỏe tinh thần cũng như những lỗ hổng của Facebook trong việc bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. Theo bà Letitia, có quá nhiều lo ngại xung quanh việc cho phép Facebook tiếp tục theo đuổi ý tưởng này, nên người đứng đầu cơ quan tư pháp của 44 bang và vùng lãnh thổ Mỹ kêu gọi Facebook từ bỏ kế hoạch phát hành phiên bản Instagram Kids. 

Đây là sức ép mới mà Facebook phải đối mặt khi thông báo ý định phát hành phiên bản Instagram Kids cho trẻ em dưới 12 tuổi từ hồi tháng 3 năm nay. Ngay trong tháng 4 sau đó, các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đã gửi thư cho CEO Zuckerberg để chỉ trích kế hoạch này.

Trong phản ứng mới nhất ngày 10/5, người phát ngôn Facebook, bà Stephanie Otway, nhấn mạnh các bậc cha mẹ đều biết con mình tham gia mạng xã hội, do vậy Facebook muốn cải thiện tình hình bằng cách đưa ra các giải pháp giúp họ có thể kiểm soát được những việc con của họ đang làm trên mạng. Bà Stephanie cho biết thêm công ty này đang làm việc với các chuyên gia tâm lý trẻ em nhằm ưu tiên đảm bảo an toàn và quyền riêng tư cho các em. Ngoài ra, Facebook cũng sẽ làm việc với các cơ quan chức năng và các nghị sĩ về những quan ngại nêu trên. 

Về phần mình, CEO Zuckerberg cho rằng nếu được giám sát thì việc sử dụng mạng xã hội có thể giúp trẻ em thêm kết nối với bạn bè. 

Trong khi đó, trao đổi với báo Wall Street Journal, ông Adam Mosseri, phụ trách Instagram, cho biết kế hoạch tạo sân chơi trực tuyến cho trẻ em mới ở giai đoạn sơ khai và nếu ra đời chắc chắn sẽ là công cụ giúp cha mẹ quản lý các hoạt động của con mình tốt hơn và sân chơi này sẽ hoàn toàn không có quảng cáo.

Hiện Facebook cấm trẻ dưới 13 tuổi dùng mạng xã hội này nhưng theo CEO M.Zuckerberg, nhiều trẻ em vẫn khai gian tuổi để có thể tạo tài khoản đăng nhập riêng.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tiếp tục cảnh báo Saudi Arabia

Houthi tiếp tục cảnh báo Saudi Arabia

Ngày 11/10, lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không, nhân viên sân bay và hành khách không sử dụng các sân bay tại Saudi Arabia, một ngày sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Tỷ phú Elon Musk tại một buổi phỏng vấn. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố ông Zelensky “đã đi quá xa”, chuyện gì đang xảy ra?

Tỷ phú Elon Musk công khai bày tỏ sự đồng tình với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tranh cãi về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga. Bình luận của ông chủ SpaceX thu hút chú ý trong bối cảnh Washington tìm cách tăng nguồn cung dầu diesel từ Moskva, còn Kiev lo ngại nguồn thu từ nhiên liệu sẽ giúp Nga tiếp tục chiến tranh.

Nhà máy lọc dầu tại cảng New York và New Jersey, New York, Mỹ ngày 24/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Mỹ mở đường nhập khẩu dầu diesel Nga bất chấp các lệnh trừng phạt?

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tăng nguồn cung dầu diesel từ Nga nhằm giảm áp lực lên thị trường. Động thái này đặt ra câu hỏi về cách Washington cân bằng giữa mục tiêu bình ổn giá năng lượng và chính sách trừng phạt Moskva liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.