Facebook đối phó với nạn tin giả tác động tới bầu cử

Facebook sẽ thiết lập một văn phòng đặc biệt, với tên gọi "War Room", đặt trụ ở tại Thung lũng Silicon (Mỹ), nhằm nỗ lực ngăn chặn sử dụng mạng xã hội để can thiệp các cuộc bầu cử sắp tới thông qua việc tung tin tức giả mạo.
Chú thích ảnh
Facebook đối phó với nạn tin giả tác động tới bầu cử. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 19/9 tại một hội nghị trực tuyến, Giám đốc phụ trách các vấn đề bầu cử và dân sự của Facebook - ông Samidh Chakrabarti cho biết: "Chúng tôi đang thiết lập War Room ở Công viên Menlo cho các cuộc bầu cử ở Brazil và ở Mỹ. Văn phòng này sẽ hoạt động như một trung tâm chỉ huy, theo đó chúng tôi có thể đưa ra các quyết định xử lý thông tin khi cần thiết".

Ông Chakrabarti từ chối tiết lộ cụ thể phương thức hoạt động cũng như thời điểm văn phòng trên chính thức đi vào hoạt động.

Thời gian gần đây, trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này đã nhận được những phản hồi tích cực về cách ứng phó với sự bùng nổ của các tin tức giả mạo hoặc các chiến dịch bị cáo buộc là can thiệp bầu cử.

Theo nhà sáng lập đồng thời là Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, mạng xã hội có hơn 2 tỷ người tham gia này đang ngày được cải tiến để có thể bảo vệ người sử dụng trước những nỗ lực thao túng từ bên ngoài.

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ tháng 3 -10/2017, Facebook đã xác định và xóa hơn 1,3 tỷ trang cộng đồng và tài khoản tung tin giả mạo trước các cuộc bầu cử ở Pháp, Đức, Mexico và Brazil, cũng như sự can thiệp của nước ngoài vào các công việc nội bộ của Mỹ, Anh hay khu vực Trung Đông...   

Theo Giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị của Facebook Katie Harbath, trước thềm các cuộc bầu cử, Facebook sẽ khuyến khích người dân tham gia và đăng ký cử tri. Trang mạng cũng đã hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận và các ban vận động tranh cử chính trị để cải thiện kỹ năng thực hành bảo mật trực tuyến của nhân viên.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.