Facebook 'cấm cửa' nhiều nhân vật và tổ chức phát tán tư tưởng thù hận

Ngày 2/5, Facebook đã tuyên bố cấm vĩnh viễn một số nhân vật và tổ chức cực hữu hoạt động trên nền tảng dịch vụ của mình, trong đó có nhà lý luận theo thuyết âm mưu, đồng thời là nhà sáng lập chương trình Infowars, Alex Jones, và nhà hoạt động Louis Farrakhan.
Chú thích ảnh
Sử dụng điện thoại thông minh tại Chennai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là được xem là nỗ lực mới nhất của Facebook trong việc ngăn chặn nội dung có tư tưởng kích động hận thù trên mạng xã hội hàng đầu thế giới này.

Tuyên bố của Facebook khẳng định các cá nhân và tổ chức phát tán sự thù ghét, công kích hay kêu gọi bài trừ người khác sẽ không "có chỗ" trên mạng xã hội này. Theo Facebook, lệnh cấm vĩnh viễn này nhằm vào các cá nhân và tổ chức phát tán hoặc tham gia hành động bạo lực , thù ghét bất kể lý tưởng của những người này là gì. Với chủ trương trên, Facebook  đã gỡ bỏ tất cả tài khoản, trang cá nhân và nhóm người dùng có trong danh sách cấm trên các nền tảng của Facebook như Messenger, Instagram và WhatsApp.

Trong số những nhân vật bị liệt vào danh sách bị Facebook "cấm cửa" có Louis Farrakhan, người đứng đầu tổ chức có tên Quốc gia Hồi giáo, thường xuyên phát tán tuyên bố bài trừ Do Thái và có quan điểm ủng hộ người da màu thượng đẳng. Trong khi đó, nhân vật cực hữu Alex Jones chuyên đăng tải những thuyết âm mưu và phát tán thông tin thất thiệt.

Ông này từng cho rằng chính quyền Mỹ đã dựng lên vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 hay vụ xả súng tại trường tiều học Sandy Hook tại Connecticut hồi năm 2012. Một số nhân vật khác bị liệt vào danh sách cấm còn có nhà bình luận chính trị của báo Breitbart News, Milo Yiannopoulos, người theo tư tưởng cực hữu thường có tuyên bố gây khiêu khích, hay Paul Nehlen, một ứng cử viên chính trị có tư tưởng ủng hộ người da trắng thượng đẳng và hai nhà lý luận theo thuyết âm mưu Paul Joseph Watson và Laura Loomer.

Hồi tháng trước, Facebook đã cấm nhiều nhóm cực hữu tại Anh đăng tải trên mạng này và Instagram, trong đó có tổ chức Liên đoàn Phòng vệ Anh, Knights Templar International, Nước Anh đầu tiên, đảng Dân tộc Anh (BNP) và Mặt trận quốc gia với lý do các nhóm này đã vi phạm quy định của Facebook cấm truyền bá "các hoạt động khủng bố, thù hận có tổ chức, giết người hàng loạt, buôn lậu người hay bạo lực có tổ chức hoặc các hoạt động tội phạm".

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.