Facebook bị phạt gần 5 triệu USD vì nhái ứng dụng của Italy

Một tòa phúc thẩm ở thành phố Milan đã ra phán quyết yêu cầu tập đoàn công nghệ khổng lồ Facebook phải nộp phạt 4,7 triệu USD vì ứng dụng do một công ty Italy viết.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Reuters

Theo hãng tin Reuters, thẩm phán tại Milan đã tìm ra chứng cớ cho thấy Facebook sao chép đặc tính “Nearby” được công ty phần mềm Italy là Business Competence xây dựng trên ứng dụng "Faround". Ứng dụng này sử dụng vị trí địa lý của người dùng để cho họ biết địa điểm các quán ăn, câu lạc bộ và cửa hàng gần đó. 

Quyết định hôm 5/1 của tòa án ở Milan là giữ nguyên phán quyết hồi năm 2019, tuy nhiên tăng mức đền bù thiệt hại cho công ty Business Competence từ 430.000 USD lên 4,7 triệu USD.

Người phát ngôn của tập đoàn Facebook trả lời hãng Reuters rằng: “Chúng tôi đã nhận được phán quyết của tòa án và đang xem xét một cách kỹ lưỡng”.

Năm 2019, Facebook đã phải trả 5 triệu USD cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) để cơ quan này khép lại vụ điều tra liên quan đến việc tập đoàn này bán dữ liệu người dùng cho công ty Cambridge Analytica. Bản án trên đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các nhà lập pháp Mỹ vì cho rằng mức tiền phạt quá nhỏ, không đủ sức răn đe với Facebook. 

Facebook hiện đối mặt với một vụ kiện khác từ Chính phủ Mỹ, đồng thời bị đe dọa chia tách thành nhiều công ty nhỏ. Facebook, đồng thời sở hữu mạng xã hội Instagram, bị buộc tội làm giảm tính cạnh tranh và sự lựa chọn cho khách hàng. 

Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ và Bộ trưởng Tư pháp của 48 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đã yêu cầu giảm bớt quyền sở hữu của Facebook với một số tài sản như mạng xã hội Instagram hay ứng dụng nhắn tin WhatsApp.

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.