F1 có phải cách ly ở nhà không và được hỗ trợ những gì?

Trong những ngày gần đây người nhiễm virus SARS-CoV-2 trên cả nước tăng nhanh, nên người tiếp xúc gần (F1) phải thực hiện cách ly tại nhà cũng rất nhiều, ảnh hưởng đến công việc, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Chú thích ảnh
Để chuẩn bị tốt cho việc đón học sinh quay lại trường học, các trường Tiểu học đều được bố trí phòng cách ly tạm thời. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Nhiều người đặt câu hỏi, vậy F1 có phải cách ly ở nhà không và được hỗ trợ những gì?

Theo Công văn số 762/BYT-DP được Bộ Y tế ban hành ngày 21/2/2022, quy định về thời gian cách ly với F1. Cụ thể:

Đối với những F1 đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine phòng COVID-19, có giấy xác nhận đã tiêm vaccine và có hiển thị trên phần mềm Sổ sức khoẻ điện tử PC-COVID-19; liều cuối cùng tiêm trong ít nhất 14 ngày hoặc khỏi bệnh trong vòng 3 tháng (có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi COVID-19) khi có tiếp xúc với F0 thì sẽ cách ly 5 ngày tại nhà; xét nghiệm PCR/nhanh/máy miễn dịch vào ngày thứ 5. Nếu âm tính thì tự theo dõi sức khoẻ trong 5 ngày tiếp theo. Nếu thấy ho, sốt, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm, mất vị giác... thì báo cơ quan y tế.

Còn đối với những F1 chưa tiêm đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm. Trên giấy xác nhận cũng chưa ghi là đã tiêm đủ liều vaccine và phần mềm Sổ sức khoẻ điện tử PC-COVID-19 chưa hiển thị… Nếu có tiếp xúc với F0 thì phải cách ly 7 ngày tại nhà; làm xét nghiệm bằng PCR/nhanh/máy miễn dịch vào ngày thứ 7. Nếu âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 3 ngày tiếp theo. Nếu thấy sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau người, mệt mỏi... thì báo cho cơ quan y tế.

Như vậy, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, F1 phải thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, do việc thích ứng với tình hình kinh tế, xã hội của các tỉnh, thành này, người lao động được phép đi làm nhưng phải đáp ứng các điều kiện của địa phương.  

Có một số doanh nghiệp vẫn tạo điều kiện cho F1 làm việc ở nhà và hưởng nguyên lương hoặc hưởng 50-70% lương. Tuy nhiên, phần lớn người lao động là F1 đến thời điểm năm 2022 này sẽ không còn được nhận hỗ trợ gì nữa.

Trước đây, theo Nghị quyết 68, F1 cách ly tại nhà sẽ được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày. Tuy nhiên thời gian áp dụng chỉ từ 27/4 - 31/12/2021. Do đó, trong năm 2022 này, F1 cách ly tại nhà sẽ không còn được hỗ trợ tiền ăn.

Theo Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng chế độ ốm đau khi bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động, phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh hoặc phải nghỉ việc để chăm con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh.

Do đó, nếu F1 phải cách ly tại nhà do tiếp xúc gần với F0 ở chỗ làm, nơi công cộng, tại khu chung cư... và phải cách ly thì F1 không được hưởng chế độ ốm đau. Đồng nghĩa, chỉ có trường hợp, F1 cách ly tại nhà do có con dưới 7 tuổi là F0 thì được hưởng chế độ ốm đau.

Như vậy từ năm 2022, F1 cách ly tại nhà không còn được nhận hỗ trợ mà có thể hưởng chế độ ốm đau nếu có con là F0, phải ở nhà chăm con.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.