F-16 Mỹ đâm nhau, phi công nhảy dù thoát thân

Phi công của hai chiếc chiến đấu cơ F-16 thuộc lực lượng Cảnh vệ Quốc gia South Carolina, Mỹ đã buộc phải nhảy khỏi dù để thoát thân sau khi xảy ra va chạm trên không trong lúc tham gia huấn luyện ở vùng nông thôn bang Georgia.
F-16 Mỹ đâm nhau, phi công nhảy dù thoát thân ảnh 1

Một chiếc F-16.

Sự cố xảy ra tối ngày 7/6 tại một khu vực quân sự ở hạt Jefferson, vốn phục vụ hoạt động huấn luyện của các chiến đấu cơ thuộc lực lượng Cảnh vệ Quốc gia South Carolina trong các sứ mệnh đánh bom và chiến tranh điện tử. Trên facebook, lực lượng Cảnh vệ Quốc gia South Carolina thông báo: “Phi công của hai chiếc máy bay một chỗ ngồi đã nhảy dù an toàn sau một vụ va chạm trên không trong lúc đang thực hiện huấn luyện bay đêm”. Hai chiếc máy bay này xuất phát từ căn cứ Cảnh vệ Quốc gia chung McEntire ở Eastover, South Carolina.AP dẫn lời người phát ngôn Cảnh vệ Quốc gia, trung úy Stephen Hudson, cho hay sau vụ việc hai phi công đã được đưa tới bệnh viện gần đó. Ngày 8/6, người phát ngôn của lực lượng Cảnh vệ Quốc gia đại tá Cindi King phát biểu: “Tin tốt là hai phi công đã nhảy dù an toàn và liên lạc với căn cứ ngay lập tức để thông báo họ vẫn bình an”.Sáng ngày 8/6, trên chiếc trực thăng UH-60 Blackhawk, chỉ huy căn cứ đại tá Nicholas Gentile đã tới hiện trường vụ va chạm. Một đội điều tra của Không lực Hoa Kỳ cũng đặt chân tới hiện trường. Vụ va chạm xảy ra chưa đầy một tuần sau khi một chiếc Blue Angels F/A-18 của Mỹ gặp nạn gần Nashville, bang Tennessee trong lúc cất cánh tham gia huấn luyện khiến phi công thiệt mạng. Cùng ngày hôm đó, một chiếc Thunderbirds F-16 rơi bên ngoài thành phố Colorado Springs, Colorado sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Không lực gần đó. Phi công đã nhảy dù an toàn.
Vũ Anh (RT)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.