Exxon Mobil- tập đoàn giàu nhất thế giới

Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Exxon Mobil của Mỹ ngày 25/1 đã tạm thời vượt qua tập đoàn công nghệ Apple, giành lại vị thế công ty giàu nhất thế giới mà tập đoàn này đã bị tuột khỏi tay từ tháng 1/2012.

Tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Exxon Mobil của Mỹ ngày 25/1 đã tạm thời vượt qua tập đoàn công nghệ Apple, giành lại vị thế công ty giàu nhất thế giới mà tập đoàn này đã bị tuột khỏi tay từ tháng 1/2012.

Thông số từ sàn giao dịch sàn chứng khoán New York cho biết ở thời điểm đóng cửa ngày 25/1 cổ phiếu AAPL của Apple đã bị mất giá tới 2,36%, xuống còn 439,88 USD.

Ngày 24/1 cổ phiếu của Apple thậm chí còn bị rớt giá thê thảm hơn, tới 12%. Như vậy kể từ mức giá đỉnh cao 702,1 USD ngày 19/9/2012, mỗi cổ phiếu của Apple đã bị mất giá tổng cộng 37%.

Với việc bị mất giá tới gần 50 tỷ USD riêng trong ngày 25/1, giá trị tài sản của Apple trên thị trường chứng khoán hiện chỉ còn 413 tỷ USD so với thời điểm kỷ lục 623,5 tỷ ngày 20/8/2012.

Trong khi đó, cổ phiếu XOM của Exxon Mobil trong ngày 25/1 đã tăng 0,42%, lên 91,73 USD. Mức tăng giá tuy không lớn này cũng đã giúp Exxon Mobil nâng giá trị tài sản trên thị trường chứng khoán lên 418 tỷ USD.

Một nguyên nhân khiến giá trị tài sản của Apple bị giảm sụt là do doanh số bán ra của điện thoại di động iPhone không được như mong muốn do sự cạnh tranh quyết liệt của các thế hệ điện thoại di động của hãng Samsung.

Năm 2005, Exxon Mobil trở thành tập đoàn có giá trị tài sản lớn nhất thế giới, nhưng từ mùa Hè năm 2011 đến nay phải nhường chỗ cho Apple. Riêng trong năm 2012, doanh thu của Apple tăng tới 48%, đạt hơn 160 tỷ USD và lợi nhuận tăng 60%, đạt 33 tỷ USD.

Các thế hệ điện thoại di động iPhone, iPad, iPod và máy tính bảng là những sản phẩm chủ lực giúp Apple nâng giá trị mỗi cổ phiếu của Apple từ 3,19 USD năm 1997 lên mức kỷ lục 702,1 USD ngày 19/9/2012.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.