EVNHANOI tập trung phòng chống bão trên tinh thần 4 tại chỗ

Trước thông tin dự báo bão số 3 (bão Yagi) sẽ đổ bộ vào Thủ đô Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân.
Chú thích ảnh
Công nhân Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội vận hành cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Ngọc Hà/TTXVN

Theo đó, EVNHANOI đang chỉ đạo toàn hệ thống tập trung phòng chống bão trên tinh thần 4 tại chỗ "Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Vật tư, phương tiện tại chỗ; Hậu cần tại chỗ"

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVNHANOI ứng trực theo phương án đã lập, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình thời tiết, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên các phương tiện thông tin đại chúng; cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh; chỉ đạo, triển khai ứng phó kịp thời, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương.

Cùng với đó, các công ty điện lực kiểm tra, cắt tỉa cây gần hành lang lưới điện, tăng cường tuần tra công trình điện cạnh các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra; sẵn sàng nhân lực, vật lực, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, kịp thời khắc phục các sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất. 

Các công ty điện lực đã gia cố vị trí lưới điện với 40 vị trí giao chéo; 54 vị trí cột nằm trong lòng ao hồ; 221 vị trí tiếp địa để đảm bảo an toàn vận hành tại những nơi dễ bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại những địa bàn xung yếu như huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ…

Ông Trần Văn Duy, Trưởng Ban An toàn EVNHANOI cảnh báo, ngoài chuẩn bị vật tư phương tiện, các công ty điện lực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cảnh báo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, tránh tai nạn điện khi sinh sống, làm việc trong và gần hành lang bảo vệ an toàn công trình điện. 

Người dân không đứng cạnh cột điện, trạm điện tiếp xúc với các thiết bị điện khi trời mưa hoặc cột gia súc, phương tiện khác vào trụ điện. Đồng thời, nên ngắt nguồn điện (cúp cầu dao) nếu khu vực trong nhà bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt sàn; cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (bảng hiệu, bảng quảng cáo...) khi trời mưa to, gió lớn. 

Khi xảy ra lũ lụt, nước dâng, mưa giông có sét..., người dân phải ngắt ngay cầu dao điện chính. Nếu dây điện đứt rơi xuống đất phải báo ngay cho ngành điện gần nhất; đồng thời, ngăn chặn người và gia súc đến gần dây điện đang nằm dưới đất.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.