EVN Hà Nội đảm bảo điện cho Kỳ họp Quốc hội

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa kiểm tra tại các trạm biến áp 110kV và một số đơn vị trọng điểm tại Hà Nội để đánh giá công tác đảm bảo điện phục vụ kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV.
Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến ngày 29/7 tại Nhà Quốc hội. Để đảm bảo cấp điện phục vụ Quốc hội họp và các hoạt động, sinh hoạt của đại biểu Quốc hội trong kỳ họp, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đã xây dựng phương án đảm bảo điện, tổ chức diễn tập và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn Tổng công ty.
EVN Hà Nội đảm bảo điện cho Kỳ họp Quốc hội ảnh 1

Công nhân Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội kiểm tra tại trạm biến áp 110kV.

Theo đó, EVN HANOI sẽ không cắt điện các lưới điện cao, trung, hạ thế cấp cho các điểm, đảm bảo điện từ 0h ngày 18/7 đến hết 24h ngày 30/7. Những địa điểm đặc biệt quan trọng như khu vực tòa nhà Quốc hội, các trụ sở Văn phòng Quốc hội, các khách sạn, nhà khách phục vụ đại biểu họp Quốc hội, các cơ quan thông tin đại chúng và các cụm văn hoá vui chơi phục vụ các hoạt động chào mừng đều được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới hoặc có máy phát điện và bộ lưu điện cấp dự phòng.Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra toàn diện các trạm 110 kV, đường dây 110 kV. Đặc biệt tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, đường dây 110KV cấp điện cho các trọng điểm; bố trí lực lượng kiểm tra và tuần canh hành lang an toàn lưới điện cao áp trên các tuyến đường dây và cáp ngầm 110 kV cấp cho các trạm trọng điểm trong thời gian họp Quốc hội. Ông Nguyễn Quốc Dũng – Trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh: Công tác đảm bảo điện phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra tại Thủ đô là công việc thường xuyên đối với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và đã được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp. Các đơn vị trong Tổng công ty cần tập trung cao độ không để xảy ra sự cố, đảm bảo điện an toàn, liên tục trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.
H.Dương

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.