EVFTA có thể giúp thúc đẩy mối quan hệ Ba Lan-Việt Nam

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn báo International Business Times nhận định Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) vừa được Nghị viện châu Âu (EP) thông qua có thể giúp thúc đẩy thương mại giữa Ba Lan và Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ông Piotr Harasimowicz phát biểu tại hội thảo “Tiềm năng đầu tư - thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ba Lan” tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Anh/TTXVN

Theo báo trên, người đứng đầu Văn phòng đại diện Thương mại và Đầu tư Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Piotr Harasimowicz nhận định: "Việt Nam là một trong những thị trường hứa hẹn nhất đối với các công ty Ba Lan ở Đông Nam Á". Theo ông Harasimowicz, hiện hai nước có các lĩnh vực hợp tác quan trọng là thực phẩm nông nghiệp, dược phẩm, mỹ phẩm, công nghệ xanh và xử lý nước thải.

Ông Harasimowicz cho rằng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Ba Lan là phần mềm, công nghệ thông tin, các ngành công nghiệp nặng như khai thác, đóng tàu, máy móc và thiết bị cho sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng điện tử và thiết bị, giày dép, sản phẩm dệt may và nông sản như cà phê, hạt tiêu, dừa và hạt điều.

Thương mại song phương giữa Ba Lan và Việt Nam đã vượt 3 tỷ USD trong năm 2019, trong khi Ba Lan có cộng đồng người Việt lớn làm cầu nối gắn kết hai nước vốn cách xa nhau về địa lý.

Theo thống kê, cộng đồng người Việt tại Ba Lan chỉ đứng sau cộng đồng người Việt ở Ukraine, Đức và Belarus, với 11.718 người có giấy phép cư trú vĩnh viễn. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan ước tính có khoảng 20.000 đến 30.000 người Việt Nam sinh sống ở Ba Lan, trong khi Chính phủ Ba Lan cho rằng con số chính xác là gần 50.000 người. Người Việt Nam tập trung ở thủ đô Warsaw, sở hữu ít nhất 500 nhà hàng Việt Nam.

Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.