EVFTA - cơ hội cho các doanh nghiệp Séc và Việt Nam

Ngày 25/10, tại trụ sở Bộ Công Thương Cộng hòa Séc ở thủ đô Praha, Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Séc đã phối hợp với Bộ Công Thương và Liên đoàn Công nghiệp Séc tổ chức hội thảo: "EVFTA và những cơ hội cho các doanh nghiệp Séc và Việt Nam".

Hội thảo nhằm cung cấp thông tin về triển vọng hợp tác kinh tế, đầu tư và cơ hội kinh doanh tại Việt Nam liên quan đến Hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam, dự kiến sẽ sớm được phê chuẩn và đưa vào thực hiện. 

Chú thích ảnh
Công nhân Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Ảnh minh họa: Hoàng Nguyên/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Séc Hồ Minh Tuấn, Tham tán Thương mại Nguyễn Thị Hồng Thủy. Đại diện về phía Séc là ông František Chaloupecký - Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Séc, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại và Các tổ chức Kinh tế quốc tế, Bộ Công Thương Séc Lucie Vondráčková, cùng gần 50 đại diện doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng của Séc và doanh nghiệp người Việt tại Séc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Hồ Minh Tuấn nhấn mạnh, nếu tính từ sau khi hai hiệp định: Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) được ký kết tháng 6 vừa qua, thì đây là sự kiện đầu tiên tại Séc về chủ đề này. Vì vậy, hội thảo có ý nghĩa quan trọng và thiết thực nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tìm hiểu và tận dụng các lợi ích do hiệp định mang lại, không chỉ vấn đề cắt giảm thuế quan mà còn từ việc dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan, cũng như các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư đã được các bên cam kết trong EVFTA và EVIPA. 

Về phần mình Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại và Các tổ chức Kinh tế quốc tế, Bộ Công Thương Séc Lucie Vondráčková đã điểm lại các mốc thời gian chính của quá trình đàm phán và ký kết EVFTA giữa EU và Việt Nam, đồng thời cho rằng hiệp định này mang lại lợi ích rất lớn cho cả hai bên, trong đó có Séc. Đặc biệt, đây là hiệp định kinh doanh dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, tự do hóa thương mại đến 99%, loại bỏ hiệu quả các hàng rào phi thuế quan và phát triển bền vững. Với Séc, hiệp định sẽ giúp xóa bỏ thuế trung bình khoảng 6% đối với hàng xuất khẩu và 5% đối với hàng nhập khẩu; đồng thời đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Séc tiếp cận thị trường Việt Nam tốt hơn, trong đó có dịch vụ mua sắm công.

Tại Hội thảo, cũng có nhiều tham luận phân tích sâu về những cơ hội do EVFTA mang lại sau khi có hiệu lực, trong đó đại diện thương mại Việt Nam tại Séc đã trình bày 2 tham luận với chủ đề về “EVFTA dưới góc nhìn của Việt Nam” và “Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU - Việt Nam”. Về phía Séc, ông Jan Holub, Giám đốc tín dụng của Ngân hàng xuất khẩu Séc trình bày tham luận về “Vai trò của Ngân hàng Xuất khẩu Séc trong xúc tiến xuất khẩu” nhằm hỗ trợ xuất khẩu của các tổ chức tài chính sau khi thỏa thuận có hiệu lực, trong khi Đại diện Trung tâm đào tạo hàng không Séc trình bày nội dung về hợp tác giữa Séc và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo cho các công ty hoạt động trong ngành hàng không dân dụng…

Ông Zbyněk Harant, nhà quản lý phát triển kinh doanh của công ty OSVČ, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực bất động sản thương mại và dịch vụ hậu cần, đánh giá: “Hội thảo này đã mở ra nhiều cơ hội cho chúng tôi. Nhờ hiệp định (EVFTA) mà thị trường được mở rộng trong bối cảnh các thị trường khác ngày càng bị thu hẹp khi châu Âu đang đấu tranh với Trung Quốc và Mỹ. EVFTA cũng sẽ giúp mở rộng nhiều hơn thị trường Séc và Việt Nam. Do đó, nhiều công ty Việt Nam sẽ đến thị trường Séc, có nhu cầu tìm kho bãi cũng như dịch vụ logistics. Điều này sẽ mang lại cơ hội thực sự cho công ty chúng tôi”.

Hồng Kỳ - Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.