Eurozone có thể có thêm thành viên mới

Tổng thống Cộng hòa Czech (Séc) Petr Pavel ngày 1/1 bày tỏ ủng hộ việc sử dụng đồng euro làm tiền tệ của quốc gia Trung Âu này và cho rằng thời điểm đã chín muồi để thực hiện các bước đi cụ thể.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong thông điệp năm mới, Tổng thống Pavel tuyên bố: "Sau nhiều năm, đã đến lúc Cộng hòa Czech bắt đầu thực hiện các bước đi cụ thể để thực hiện cam kết sử dụng đồng euro. Bất chấp những cuộc thảo luận bất tận về ưu, nhược điểm của đồng euro, đối với một quốc gia có nền kinh tế mở và định hướng xuất khẩu, nằm ở trung tâm châu Âu như Cộng hòa Czech, đồng tiền chung là tương lai hợp lí".

Cộng hòa Czech sẽ kỉ niệm 20 năm gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2024. Hồi tháng 11/2023, Bộ Tài chính và Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa Czech (CNB) từng đánh giá quốc gia này có thể đáp ứng một số tiêu chí theo Hiệp ước Maastricht để đưa vào sử dụng đồng euro trong năm 2024, tuy nhiên hai cơ quan này cũng khuyến nghị chính phủ không nên thực hiện bất kỳ bước đi nào để thúc đẩy điều này.

Theo CNB, nền kinh tế Cộng hòa Czech có cấu trúc không thật sự phù hợp cho việc sử dụng đồng euro, trong khi tình trạng tài chính công không khỏe mạnh hiện nay vốn làm hạn chế tính linh hoạt của chính sách tài khóa của nhà nước, sẽ càng trở nên suy yếu hơn nếu áp dụng đồng euro. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Czech, Martin Dvorak, mới đây lại bày tỏ hy vọng quốc gia của mình có thể gia nhập Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào năm 2028, đồng thời cho rằng việc Cộng hòa Czech tham gia một "cộng đồng lớn" với việc sử dụng đồng euro sẽ đem lại nhiều lợi ích.

Để gia nhập Eurozone, một quốc gia phải đáp ứng được bốn tiêu chí của Hiệp ước Maastricht. Thứ nhất là ổn định giá, theo đó tỉ lệ lạm phát quốc gia không được vượt quá mức lạm phát trung bình của ba quốc gia thuộc Eurozone có mức tăng thấp nhất hơn 1,5%. Thứ hai là lãi suất dài hạn, theo đó lãi suất dài hạn không quá 2% so với mức trung bình của ba quốc gia Eurozone có lạm phát thấp nhất.

Thứ ba là về tài chính công, theo đó thâm hụt ngân sách tối đa ở mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và mức nợ công tối đa 60% GDP. Thứ tư là sự ổn định tỉ giá hối đoái, theo đó quốc gia này phải là thành viên trong hai năm của cơ chế tỉ giá hối đoái châu Âu (ERM II).

Hiện trong số 27 quốc gia thành viên EU, đã có 20 quốc gia sử dụng đồng euro làm tiền tệ chính thức, qua đó tạo thành khu vực Eurozone. Thành viên mới nhất của Eurozone là Croatia, quốc gia đã gia nhập từ ngày 1/1/2023.

Ngọc Long - P/v TTXVN tại Praha

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.