EURO 2024: Đức tổ chức giải đấu gần như an toàn tuyệt đối

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Nancy Faeser ngày 15/7 cho biết Giải vô địch bóng đá châu Âu (UEFA EURO 2024) do Đức đăng cai tổ chức đã diễn ra gần như hoàn toàn yên ả, mặc dù có “một số sự cố liên quan đến an ninh”.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức được tăng cường để đề phòng các tình huống quá khích của cổ động viên. Ảnh tư liệu: Anh Ngọc/TTXVN

Bộ trưởng Faeser cho biết trong một tuyên bố: “Có ít sự cố an ninh hơn đáng kể so với những gì cơ quan an ninh của chúng tôi đã dự kiến đối với một sự kiện có hàng triệu người tham dự như thế này. Sự hiện diện đông đảo của cảnh sát trên khắp đất nước đã giúp đảm bảo an ninh cho giải đấu".

Theo phóng viên TTXVN tại CHLB Đức, 10 sân vận động ở Đức đã tổ chức các trận đấu trong suốt một tháng qua, và nhiều khu vực dành riêng cho người hâm mộ đến theo dõi các trận đấu (fanzone) cũng được lập nên ở các thành phố lớn. Bộ Nội vụ Đức cho biết, tổng cộng có 2,6 triệu người đã tham dự các trận đấu và 6 triệu người khác đã theo dõi các trận đấu trong các fanzone.

Quan chức phụ trách giải đấu của UEFA, ông Martin Kallen, ngày 15/7 bày tỏ: “Chúng tôi rất hài lòng với kết quả này. Có những người hâm mộ tuyệt vời, khâu tổ chức tuyệt vời, các thành phố tham gia đầy đủ. UEFA luôn rất vui khi có thể làm được điều gì đó ở Đức”.

Theo Bộ Nội vụ Đức, đã ghi nhận 2.340 vụ phạm tội liên quan đến giải đấu, trong đó có khoảng 700 vụ xâm hại thể chất và 120 vụ trộm cắp. Cảnh sát đã bị tấn công trong 140 vụ. Bộ trên cho biết cảnh sát đã thực hiện tổng cộng khoảng 170 vụ bắt giữ và 320 vụ tạm giữ.

Trong suốt giải đấu, Đức đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời, một động thái thường chỉ được áp dụng trong những dịp đặc biệt ở khu vực đi lại tự do Schengen. Bộ này cho biết lực lượng kiểm soát biên giới đã phát hiện 8.300 người nhập cảnh trái phép và 1.112 người đã bị bắt giữ. Các cuộc kiểm tra biên giới này sẽ được duy trì cho đến ngày 19/7, và được khôi phục dọc biên giới Pháp - Đức từ ngày 26/7 đến ngày 11/8 trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Paris. Việc kiểm tra biên giới cũng sẽ được duy trì dọc biên giới với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ cho đến tháng 12 và ở biên giới Áo cho đến tháng 11.

Bộ trưởng Faeser cho biết bất chấp những vấn đề được báo cáo, việc đảm bảo an ninh chung cho giải đấu được coi là thành công. Đức đã "chuẩn bị sẵn sàng đối phó mọi mối nguy hiểm có thể hình dung được từ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, bạo lực côn đồ cho đến các cuộc tấn công của tin tặc và các thiết bị bay không người lái nguy hiểm". Bà cho rằng, nước Đức đã trải nghiệm lễ hội bóng đá tuyệt vời như tất cả mọi người đều mong muốn. Đức cũng đã thể hiện là một nước chủ nhà thân thiện. Bà nói thêm: “Người ta sẽ không thể quên được nhiều hình ảnh về mùa Hè này ở các thành phố của Đức. Bóng đá tất nhiên có thể không giải quyết được các vấn đề của thời đại chúng ta, nhưng trong những tuần này, nó đã tạo ra cảm giác cộng đồng, giúp ích cho xã hội”.

Các quan chức Berlin cho biết có tổng cộng 1 triệu người đã đến 2 fanzone ở cổng Brandenburg và trước cửa toà nhà Quốc hội. Thượng nghị sĩ Berlin phụ trách thể thao, Iris Spranger, tự hào khẳng định "Berlin đã chiến thắng!".

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.