EURO 2020: Thắng đậm Nga, Đan Mạch giành ngôi nhì bảng

Bước vào trận đấu với đội tuyển Nga, Đan Mạch buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. “Những chú lính chì” đã nhanh chóng dồn đội hình lên để ép sân Nga.
Chú thích ảnh
Tiền đạo Yussuf Poulsen (trái) ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Đan Mạch. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, do chỉ cần 1 điểm là giành quyền đi tiếp nên Nga đã nhập cuộc rất thận trọng và khiến Đan Mạch gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Thậm chí, Nga mới là đội suýt vươn lên khi ở phút thứ 20, Aleksandr Golovin tự tin dẫn bóng từ giữa sân vào vòng cấm Đan Mạch rồi tung ra cú sút nhưng không đủ khó để hạ gục thủ thành Kasper Schmeichel. Trong khi đó, mãi đến phút thứ 29, Đan Mạch mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg có cú sút tầm xa, nhưng rất tiếc bóng lại di chệch khung thành.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng bổng giữa cầu thủ hai đội trong trận đấu. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thế trận giằng co, Đan Mạch đã bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở phút 38 khi cầu thủ trẻ Mikkel Damsgaard có cú cứa lòng chân phải ở cự ly khoảng 20m, hạ gục thủ môn của đội tuyển Nga. Đà hưng phấn của Đan Mạch được duy trì sang hiệp 2, và họ liên tục ép sân đối thủ, khiến Nga phải ra sức chống đỡ.

Phút 59, sức ép của Đan Mạch được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ 2. Hậu vệ Daler Kuzyayev có đường chuyền về bất cẩn, tạo cơ hội cho  Yussuf Poulsen dễ dàng nâng đôi cách biệt cho Đan Mạch.

Chú thích ảnh
 Các cầu thủ Đan Mạch ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Không còn gì để mất, Nga buộc phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Nga cũng có bàn gỡ trên chấm 11m của  Artem Dzyuba ở phút 70. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì mà đội tuyển này làm được trước Đan Mạch. Phút 78, trung vệ Andreas Christensen có cú sút trái phá từ vòng cấm, làm bó tay thủ môn Matvei Safonov. Chỉ 3 phút sau, từ một đường phản công nhanh, Maehle Pedersen bình tĩnh xâm nhập khu vực 16m50 rồi vung chân sút chìm ấn định tỷ số 4-1 cho Đan Mạch.

Chú thích ảnh
 Hậu vệ Đan Mạch Andreas Christensen (trái) ghi bàn vào lưới đội tuyển Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiến thắng với tỷ số đậm trước Nga đã giúp Đan Mạch vươn lên ngôi nhì bảng B với 3 điểm, bởi trong trận đấu cùng giờ, Bỉ đã vượt qua Phần Lan với tỷ số 2-0 bằng các bàn thắng của Lukas Hradecky và Kevin De Bruyne. Trong khi đó, Phần Lan bị đẩy xuống vị trí thứ 3 do kém Đan Mạch về hiệu số.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.