EURO 2020: Chiesa muốn ghi bàn tại Wembley lần thứ 3 liên tiếp

Federico Chiesa đã ghi 2 bàn tại EURO 2020 trong 2 trận thi đấu trên sân vận động Wembley, trước đội tuyển Áo và Tây Ban Nha. Anh chắc chắn muốn tiếp tục kéo dài thành tích ghi bàn của mình tại đây trong trận đấu với đội tuyển Anh.
Chú thích ảnh
Pha ăn mừng bàn thắng của tiền vệ Italy Federico Chiesa vào lưới tuyển Tây Ban Nha trong trận bán kết EURO 2020 ở Wembley (Anh) ngày 6/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đội tuyển Italy đánh bại Tây Ban Nha tại Bán kết EURO 2020 trong loạt luân lưu với sự xuất sắc của thủ môn Donnarumma. Tuy nhiên, trong thời gian thi đấu chính thức, Federico Chiesa là cái tên nổi bật hơn cả của đội tuyển Italy. Bàn thắng của Chiesa có thể coi là một trong những bàn thắng đẹp nhất của giải đấu đấu năm nay. Pha bóng phần nào cũng thể hiện đẳng cấp của Chiesa.

Chia sẻ về bàn thắng của mình, khi cầm trên tay danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Chiesa cho biết: "Trận đấu này thực sự đáng nhớ. Được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đại diện cho 60 triệu người dân Italy là một giấc mơ tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ có thể hình dung ra những hình ảnh này trước đây".

Lời phát biểu thể hiện sự khiêm tốn của Chiesa, bởi lẽ việc thi đấu và tỏa sáng tại EURO dường như đã ở trong máu của gia đình Chiesa. Bố của anh - ông Enrico Chiesa - trước đây là một trong những tiền đạo vĩ đại của bóng đá Italy ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Tại EURO 1996, ông Enrico Chiesa cũng đã ghi bàn cho đội tuyển của mình.

Enrico Chiesa từng thi đấu cùng HLV Roberto Mancini tại Sampdoria, nhưng Parma và Fiorentina mới là nơi làm nên tên tuổi của ông Enrico. Bố của Federico Chiesa là tiền đạo nguy hiểm với khả năng dứt điểm tốt bằng cả 2 chân, nhãn quan chiến thuật tốt. Không ngạc nhiên khi Enrico Chiesa đi đến đâu cũng trở thành cầu thủ được yêu mến.

Federico Chiesa dĩ nhiên luôn muốn tiếp bước sự vĩ đại giống như bố của mình. Tuy nhiên, ở thời còn là thiếu niên, cơ hội thi đấu của Chiesa không nhiều. Đã có lúc Chiesa bị đánh giá là không có khả năng. Thậm chí, anh từng muốn trở thành nhà vật lý học. 

Chia sẻ với tạp chí Undici, Chiesa cho biết: "Trong khoảng 2 đến 3 năm, tôi không có nhiều cơ hội thi đấu. Thể hình của tôi không phát triển tốt so với các bạn bè đồng trang lứa. Khi 14 hay 15 tuổi, tôi đã cảm thấy rất thất vọng và nhiều lần nghĩ tới việc từ bỏ bóng đá, nhưng gia đình đã luôn tin tưởng tôi. Tôi luôn nỗ lực tập luyện chăm chỉ. Điều đó đã được đền đáp và giúp tôi đến được với Serie A. Giờ đây, tôi cố gắng cải thiện sau từng tuần thi đấu. Tôi giữ tinh thần giống như Cristiano Ronnaldo. Anh ấy không được thiên phú như Lionel Messi nhưng đã giành được ngang bằng về số lượng Quả bóng Vàng".

Nỗ lực của Chiesa không chỉ giúp anh thi đấu tốt ở Serie A mà còn giúp đội tuyển Italy lọt tới trận chung kết EURO 2020. Nhiều người đã so sánh và nhận thấy những điểm giống nhau giữa 2 bố con nhà Chiesa. Tuy vậy, HLV Mancini khẳng định mỗi người đều có những nét riêng.
HLV Mancini nhận xét: "Federico không giống bố của cậu ấy. Enrico là tiền đạo, còn Federico là cầu thủ chạy cánh. Cậu ấy di chuyển nhiều hơn bố cậu ấy". 

Federico Chiesa hiện tại là cầu thủ vừa có thể hình, vừa có tốc độ. Anh được xem là mẫu cầu thủ khiến hậu vệ cánh khó chịu nhất. Federico Chiesa nhắc tới Ronaldo giống như hình mẫu để nỗ lực cố gắng nhưng thực tế, lối chơi của Chiesa lại giống Gareth Bale thời trẻ.

Đội tuyển Anh sẽ cần cẩn thận với Chiesa. Trong 2 lần thi đấu trên sân Wembley, Chiesa đều đã ghi bàn. Trận chung kết tới, Chiesa chắc chắn muốn điền tên mình lên bảng tỉ số.

Quý Dậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.