EU xem xét một khoản vay chung nhằm giúp tái thiết Ukraine

Ủy ban châu Âu (EC) hôm 18/5  xem xét lựa chọn một khoản vay chung mới trong Liên minh châu Âu (EU) được lấy ý tưởng từ kế hoạch phục hồi sau COVID-19 để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, chủ đề này lại gây ra sự miễn cưỡng trong 27 quốc gia thành viên.
Chú thích ảnh
Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol, Ukraine, ngày 28/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Mặc dù nhu cầu tái thiết của Ukraine vẫn chưa được đánh giá về quy mô, do xung đột vẫn đang tiếp diễn, nhưng EC nhấn mạnh thiệt hại ước tính lên tới "hàng trăm tỷ euro, trong đó hơn 100 tỷ euro cho cơ sở hạ tầng vật chất".

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Chủ tịch EC, Frans Timmermans nhấn mạnh "cần phải xem xét nguồn tài trợ ở quy mô châu Âu như chúng ta đã làm cho COVID". 

Để hỗ trợ quá trình tái thiết này, EC đề xuất thành lập một công cụ tài chính, "RebuildUkraine" (tái thiết Ukraine), được hỗ trợ bởi ngân sách châu Âu, có thể cấp cho Ukraine các khoản vay và trợ cấp, kèm theo điều kiện cải cách về Nhà nước pháp quyền, chống tham nhũng và đầu tư phù hợp với các mục tiêu kỹ thuật số và khí hậu của châu Âu.

EC chỉ rõ rằng công cụ sẽ xây dựng dựa trên "kinh nghiệm mà EU có được trong khuôn khổ Cơ chế phục hồi và thích ứng", công cụ chính của kế hoạch phục hồi châu Âu nhằm hỗ trợ các nước EU trong cuộc khủng hoảng COVID-19, được tài trợ một cách chưa từng có bởi các khoản vay chung.

Theo EC, các khoản tài trợ được cấp cho Ukraine có thể được tài trợ bởi các khoản đóng góp bổ sung từ các quốc gia thành viên (và các nước thứ ba nếu họ muốn) cho chương trình RebuildUkraine và cho các chương trình hiện có của Liên minh, hoặc bởi một bản sửa đổi có mục tiêu của ngân sách châu Âu 2021-2027.

Các nguồn lực này cũng có thể được sử dụng để tài trợ cho các khoản vay được cấp cho Ukraine với quy mô cần thiết, việc huy động vốn với tư cách của EU hoặc với sự bảo đảm từ các quốc gia thành viên là một trong những lựa chọn mà EC hướng tới.

Nhưng ý tưởng về một khoản nợ chung mới làm dấy lên sự miễn cưỡng, đặc biệt là Đức và ở các nước được gọi là “hà tiện” ở Bắc Âu, vốn gặp khó khăn trong việc phê chuẩn kế hoạch khôi phục châu Âu vào mùa hè năm 2020.

EC mời các nước thành viên khám phá những ý tưởng này để "xem liệu có ý chí tiến xa hơn hay không". Theo một quan chức cấp cao của EU, các đề xuất vẫn còn "mơ hồ".

Hương Giang - P/v TTXVN tại Brussels

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.