EU và Trung Quốc thiết lập 'kênh liên lạc đặc biệt' về đất hiếm

Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic ngày 5/11 cho biết, EU đã thiết lập một "kênh liên lạc đặc biệt" với chính quyền Trung Quốc nhằm đảm bảo nguồn cung các vật liệu đất hiếm quan trọng cho các ngành công nghiệp của khối.
Chú thích ảnh
Một mỏ khai thác đất hiếm của Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Trả lời báo giới tại Diễn đàn Doanh nghiệp GCC - EU 2025 ở Kuwait, ông Sefcovic cho biết, EU và Trung Quốc đã nhất trí ưu tiên xử lý các đơn đăng ký từ các công ty châu Âu. Thông qua kênh liên lạc mới này, các quan chức hai bên đang phối hợp để xem xét và đẩy nhanh việc cấp giấy phép xuất khẩu vật liệu đất hiếm.

Theo ông Sefcovic, kể từ khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc có hiệu lực, các công ty châu Âu đã nộp khoảng 2.000 đơn đăng ký cho chính quyền Trung Quốc và chỉ hơn một nửa trong số đó đã được phê duyệt. Ông cho biết, EU đang tiếp tục thúc giục Trung Quốc xử lý nhanh hơn các trường hợp còn lại. Song song với đó, EU cũng đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung bằng cách phát triển các nguồn mới ở châu Âu, bao gồm cả việc sản xuất đất hiếm và nam châm tại Estonia.

Ủy ban châu Âu (EC) trong tuần này cho hay các quan chức EU và Trung Quốc đã thảo luận về việc cấp giấy phép chung để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xuất khẩu đất hiếm. Đây là loại giấy phép tương tự như loại mà Mỹ cho biết đã nhận được từ Trung Quốc.

Động thái trên diễn ra sau khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm vào đầu năm nay. Điều này đã làm dấy lên lo ngại ở châu Âu về nguy cơ gián đoạn hoạt động sản xuất xe điện, tuabin gió và các công nghệ khác phụ thuộc vào nam châm vĩnh cửu. Một loạt thỏa thuận sau đó với châu Âu và Mỹ đã giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Trong khi đó, EU, Mỹ và các bên khác cũng đang chạy đua xây dựng các chuỗi cung ứng đất hiếm thay thế cho Trung Quốc.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.