EU và Mỹ đạt thỏa thuận triển khai hiệp định thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về triển khai hiệp định thương mại song phương, qua đó giúp tránh nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh Washington gây sức ép về thuế quan.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: USEU.usmission.gov/TTXVN

Thông tin trên được bà Zeljana Zovko – trưởng đoàn đàm phán của Nhóm Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) tại Nghị viện châu Âu – xác nhận ngày 20/5 sau các cuộc đàm phán giữa đại diện EU và Mỹ về khuôn khổ pháp lý cho thỏa thuận thương mại.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, bà Zovko cho biết, châu Âu đã tránh được nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại gây tổn hại cho doanh nghiệp, đầu tư và hàng triệu việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương.

Theo truyền thông châu Âu, thỏa thuận trên được thông qua sau cuộc họp kéo dài đến đêm 19/5 tại Strasbourg (Pháp), liên quan tới việc thực thi các nội dung thuế quan trong tuyên bố thương mại chung EU-Mỹ được ký gần một năm trước.

Động thái này được cho là giúp EU đáp ứng thời hạn ngày 4/7 mà Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó, trong bối cảnh Washington cảnh báo có thể áp đặt thêm các mức thuế mới nếu tiến trình triển khai thỏa thuận không được hoàn tất đúng hạn.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.