EU và Hy Lạp lập cơ chế tạm thời cho phép 5.000 người di cư hồi hương tự nguyện​

Bộ trưởng Di cư và Tị nạn Hy Lạp Notis Mitarachi và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề nội địa Ylva Johansson ngày 12/3 thông báo lập một cơ chế tạm thời cho phép 5.000 người di cư hồi hương tự nguyện từ các đảo của Hy Lạp.
Chú thích ảnh
Người di cư tiến về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp tại tỉnh Edirne, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn quốc gia AMNA của Hy Lạp cho biết cơ chế trên sẽ kéo dài 1 tháng, tạo cơ hội cho người di cư đang sống trong các trại tị nạn trên các đảo ở Hy Lạp và những người đã đến nước này trước ngày 1/1/2020 được đệ đơn tình nguyện hồi hương.

Kế hoạch trên do Ủy ban châu Âu (EC) tài trợ, theo đó, khoảng 5.000 người di cư sẽ được hỗ trợ 2.000 euro/người. Việc hồi hương sẽ do Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu (Frontex) phối hợp tổ chức.

Kế hoạch trên sẽ góp phần giảm tải cho các đảo ở Đông Bắc Hy Lạp trên biển Aegean, nơi từ đầu năm 2015 đã tiếp nhận một lượng lớn người di cư hàng loạt từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trên 1 triệu người đã đến Hy Lạp và tiếp tục hành trình tới các nước châu Âu khác trước khi có thỏa thuận tháng 3/2016 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU nhằm ngăn chặn dòng người di cư. Hiện khoảng 100.000 người di cư đang mắc kẹt tại Hy Lạp, trong đó trên 40.000 người đang ở trong các trung tâm tiếp nhận đã quá tải trên các đảo. 

Các dòng người di cư đã giảm mạnh trong vài tháng, trước khi tăng trở lại từ năm 2019, đặc biệt trong hai tuần qua khi hàng chục nghìn người di cư và tị nạn đồ về khu vực biên giới giữa Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nguồn tin Chính phủ Hy Lạp, ít nhất 40.000 người vượt biên trái phép vào Hy Lạp đã được chặn lại ở biên giới trên bộ kể từ cuối tháng 2.

Trong bối cảnh EU và Thổ Nhĩ Kỳ đang khởi động các cuộc đàm phán trong tuần này về việc tiếp tục thực thi thỏa thuận năm 2016, Chính phủ Hy Lạp tái khẳng định lời kêu gọi các thành viên khác của EU cần tiếp nhận người di cư để gánh nặng này được san sẻ đều hơn.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.