EU và Ấn Độ tìm kiếm thỏa thuận thương mại để đối phó với Trung Quốc

Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán thương mại tự do (FTA) vốn bị đình trệ trong nhiều năm qua.
Chú thích ảnh
Hội nghị thượng đỉnh EU-Ấn Độ theo hình thức trực tuyến ngày 8/5. Ảnh: DNA

Cam kết này được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến song phương EU-Ấn Độ diễn ra trong ngày 8/5. Tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị nhấn mạnh hai bên đồng ý nối lại đàm phán hướng đến một hiệp định thương mại cân bằng, đầy tham vọng, toàn diện và cùng có lợi.

Xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Ấn Độ sang EU đạt 96 tỉ USD, đưa EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 thế giới của Ấn Độ, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Các cuộc đàm phán về FTA giữa EU và Ấn Độ bị gác lại vào năm 2013, do hai bên có nhiều bất đồng chưa thể giải quyết về nhiều nội dung như cắt giảm thuế, sở hữu trí tuệ, quyền của công dân mang quốc tịch Ấn Độ làm việc ở châu Âu…

EU nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận thương mại với Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Quốc-EU có dấu hiệu leo thang. Việc Trung Quốc đáp trả cấm vận tương xứng nhằm vào giới chức EU đặt ra nhiều nghi vấn về triển vọng hoàn tất, hiện thực hóa thỏa thuận đầu tư hai bên ký kết vào tháng 12/2020.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.