EU và Ấn Độ thúc đẩy kỷ nguyên mới trong quan hệ kinh tế

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đang thúc đẩy một giai đoạn hợp tác kinh tế mới, khi Thủ tướng Narendra Modi công du châu Âu nhằm tăng cường liên kết về thương mại, đầu tư, công nghệ và năng lượng giữa New Delhi với các đối tác châu Âu.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại cuộc họp báo ở New Delhi. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Theo Euronews ngày 18/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ca ngợi một “kỷ nguyên năng động mới” trong quan hệ giữa EU và Ấn Độ, trong bối cảnh Thủ tướng Narendra Modi đang thực hiện chuyến công du châu Âu nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghệ và năng lượng giữa New Delhi với các đối tác châu Âu.

Trong chặng dừng chân tại thành phố Gothenburg của Thụy Điển ngày 18/5, Thủ tướng Modi đã hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đồng thời tham dự Diễn đàn Bàn tròn Doanh nghiệp châu Âu để gặp gỡ lãnh đạo doanh nghiệp hai bên.

Ông Modi cho biết chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy liên kết đầu tư giữa Ấn Độ và châu Âu, trong bối cảnh hai bên đang tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế trong giai đoạn bất ổn địa chính trị và thương mại toàn cầu gia tăng.

Bà von der Leyen tái khẳng định cam kết triển khai hiệp định thương mại tự do EU - Ấn Độ, được ký kết tại New Delhi hồi tháng 1/2026 và dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay. Thỏa thuận này được bà mô tả là thỏa thuận lớn nhất mà mỗi bên từng ký với một đối tác song phương.

Hiệp định bao phủ gần 2 tỷ dân và tương đương gần 1/4 sản lượng kinh tế toàn cầu. Theo nội dung đã công bố, Ấn Độ sẽ cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế quan đối với 96,6% hàng hóa xuất khẩu từ EU, trong khi EU sẽ dần xóa bỏ thuế quan đối với 99,5% hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ trong vòng 7 năm.

Tuy nhiên, bà von der Leyen cho rằng hợp tác thương mại mới chỉ là “một nửa phương trình”, nhấn mạnh bước tiếp theo cần đạt được là một thỏa thuận đầu tư giữa hai bên nhằm củng cố hợp tác kinh tế lâu dài.

Bà nhận định quan hệ EU - Ấn Độ đang bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội mang tính lịch sử, đồng thời khẳng định EU muốn tận dụng đà hợp tác hiện nay để mở rộng kết nối kinh tế và công nghiệp với New Delhi.

Bên cạnh các vấn đề thương mại và đầu tư, ông Modi và Thủ tướng Kristersson cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực như đổi mới công nghệ, quốc phòng và đầu tư.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Hà Lan sau cuộc gặp Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten, nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và năng lượng.

Sau Thụy Điển, ông Modi sẽ tới Oslo để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Bắc Âu lần thứ ba với sự tham gia của lãnh đạo Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Iceland. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào công nghệ, năng lượng tái tạo, quốc phòng, không gian và khu vực Bắc Cực.

Chuyến công du châu Âu của ông Modi dự kiến kết thúc tại Italy vào ngày 20/5 với cuộc gặp Thủ tướng Giorgia Meloni. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí triển khai “Kế hoạch Hành động Chiến lược chung” nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và di cư hợp pháp.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.