EU tuyên chuyến với hạt vi nhựa

Ngày 18/1, Cơ quan Quản lý Hóa chất Liên minh châu Âu (ECHA) đã đề xuất cấm các hãng sản xuất bổ sung các hạt nhựa siêu nhỏ, còn gọi là hạt vi nhựa, vào các sản phẩm như mỹ phẩm, chất tẩy và phân bón nông nghiệp tại EU vào năm 2020 như một biện pháp chống ô nhiễm môi trường.
Chú thích ảnh
ECHA đề xuất cấm các hãng sản xuất bổ sung các hạt nhựa siêu nhỏ, còn gọi là hạt vi nhựa, vào các sản phẩm như mỹ phẩm, chất tẩy... Ảnh: bbc.co.uk

Phát biểu tại một hội thảo ở Helsinki (Phần Lan), người phát ngôn ECHA Matti Vainio cho biết mục đích của lệnh cấm này là nhằm ngăn chặn gần 30.000 tấn hạt nhựa siêu nhỏ len lỏi vào tự nhiên. Ông cảnh báo việc sử dụng các hạt nhựa siêu nhỏ tiếp tục sẽ tăng nhanh nếu như không có một lệnh cấm. 

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jyrki Katainen cho biết lệnh cấm của EU có thể đặt ra tiêu chuẩn cho các ngành công nghiệp trên khắp thế giới. EU là tổ chức đầu tiên trên thế giới phát động chiến lược chống nhựa dẻo toàn diện nhằm hạn chế các hạt vi nhựa. Tuy nhiên, lệnh cấm này không bao gồm một số sản phẩm như thuốc và sơn.

Theo thống kê của Ủy ban châu Âu, mỗi năm lại có khoảng 70.000 tới 200.000 tấn hạt vi nhựa có kích thước bé hơn 5mm xâm nhập vào môi trường. Hạt nhựa siêu nhỏ là loại rác thải gây ô nhiễm môi trường sống, đặc biệt là các đại dương và gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe con người. Nhiều hạt nhựa siêu nhỏ len lỏi vào cơ thể con người khi uống nước đóng chai hoặc ăn hải sản từ đại dương bị ô nhiễm, gây ra một số bệnh hô hấp, tim mạch, ảnh hưởng tới cấu trúc não bộ, làm suy yếu và biến đổi hệ miễn dịch cùng hàng loạt nguy cơ khác.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.