EU - Trung Quốc đối thoại căng thẳng về Ukraine và quan hệ kinh tế

Hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc lần thứ 25, diễn ra tại Bắc Kinh, đã cho thấy những khác biệt đáng kể trong quan điểm giữa hai bên, đặc biệt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và vấn đề cân bằng trong quan hệ kinh tế song phương.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 24/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 24/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã có mặt tại Bắc Kinh để tham dự hội nghị nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc. Phát biểu tại phiên khai mạc, bà von der Leyen cho rằng quan hệ giữa EU và Trung Quốc đang đứng trước một "bước ngoặt", trong bối cảnh hợp tác ngày càng mở rộng song cũng phát sinh những mất cân đối. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai bên cùng nhìn nhận những mối quan tâm chung và cùng tìm giải pháp hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng đề cập đến sự chênh lệch trong quan hệ thương mại và kinh tế, đồng thời khẳng định mong muốn xây dựng một quan hệ "có đi có lại và cùng có lợi". Ông kêu gọi Trung Quốc phát huy vai trò thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sử dụng ảnh hưởng để góp phần chấm dứt xung đột tại Ukraine và ủng hộ việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu vừa mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, bao gồm việc bổ sung hai ngân hàng Trung Quốc vào danh sách. Động thái này đã khiến Bắc Kinh bày tỏ lập trường phản đối, cho rằng đó là hành động nghiêm trọng và bày tỏ “sự bất bình mạnh mẽ”.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết quan hệ với EU đang ở “thời điểm quan trọng”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc và EU là những chủ thể lớn trên trường quốc tế cần có “những lựa chọn chiến lược đúng đắn” phù hợp với lợi ích lâu dài. Ông cũng kêu gọi tăng cường trao đổi, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác nhằm góp phần mang lại ổn định cho khu vực và thế giới.

Dự kiến, trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có các cuộc hội đàm với lãnh đạo EU và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để tiếp tục thảo luận các vấn đề chiến lược trong quan hệ song phương, bao gồm tình hình Ukraine, thương mại và hợp tác công nghệ.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.