EU trừng phạt 18 cá nhân và tổ chức Ukraine

Ngày 27/11, chính phủ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đưa 5 tổ chức và 13 cá nhân của Ukraine vào danh sách trừng phạt của khối này.

Ngày 27/11, chính phủ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đưa 5 tổ chức và 13 cá nhân của Ukraine vào danh sách trừng phạt của khối này.

Theo các nhà ngoại giao, những cá nhân và tổ chức nói trên sẽ bị phong tỏa tài sản, cấm đi lại do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đặc biệt là gây rối trong các cuộc bầu cử ở khu vực miền Đông do lực lượng đòi độc lập chiếm đóng. Danh tính các cá nhân và tổ chức này sẽ được công bố trên tạp chí "Official Journal" của EU vào ngày 29/11.

Quyết định trên của EU được coi là động thái thể hiện lập trường của các nước châu Âu phản đối cuộc bầu cử do lực lượng đòi độc lập tổ chức hôm 2/11 vừa qua chọn ra người đứng đầu chính quyền và cơ quan lập pháp tại hai nước CH tự xưng ở miền Đông Ukraine là Donetsk và Lugansk. EU cho rằng cuộc bầu cử này phá hoại việc thực thi nghị định thư Minsk quy định bắn ở khu vực này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.