EU trao 205 suất học bổng thạc sĩ cho các nước ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 8/9 thông báo 205 sinh viên đến từ các nước trong khu vực đã nhận được học bổng thạc sĩ liên kết Erasmus Mundus bắt đầu từ năm học 2020.

Đây là số lượng học bổng Erasmus Mundus cao kỷ lục. Với các suất học bổng toàn phần này, sinh viên sẽ có thể theo học chương trình thạc sĩ trong vòng tối đa hai năm tại ít nhất hai trường đại học ở hai quốc gia châu Âu khác nhau. Bất chấp đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hầu hết những người nhận được học bổng sẽ khởi hành đến châu Âu để bắt đầu nhập học trong học kỳ mùa Thu này. Trong một số trường hợp đặc biệt, các khóa học sẽ bị hoãn lại tới năm sau.

Trong một thông cáo báo chí, Đại sứ EU tại ASEAN Igor Driesmans bày tỏ vui mừng nhận thấy sinh viên ASEAN quan tâm đến việc học tập ở châu Âu bất chấp đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định rằng Erasmus Mundus mang đến cơ hội phát triển học thuật và chuyên môn tại các trường đại học chất lượng hàng đầu châu Âu cho những người được trao học bổng. 

Theo Phái đoàn EU tại ASEAN, trong giai đoạn 2014-2020, EU đã trao học bổng Erasmus Mundus cho trên 900 sinh viên và giảng viên tại các nước ASEAN. Số người nhận giải thưởng Erasmus Mundus cao nhất đến từ Philippines, tiếp đó là Indonesia và Việt Nam.

Ngoài ra, chương trình học bổng Erasmus Mundus cũng cung cấp nhiều công cụ đa dạng nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thông qua chương trình Xây dựng năng lực giáo dục đại học (CBHE), thúc đẩy Nghiên cứu châu Âu thông qua chương trình Jean Monnet và trao đổi sinh viên và học giả ngắn hạn thông qua chương trình ICM.

Kể từ năm 2014, trên 5.500 sinh viên và giáo viên các trường đại học ASEAN đã nhận được học bổng ICM để theo đuổi các nghiên cứu và giảng dạy ngắn hạn tại các trường đại học châu Âu. Ngược lại, gần 3.000 sinh viên và giáo viên châu Âu đã theo học và giảng dạy ngắn hạn tại các quốc gia thành viên ASEAN theo chương trình ICM.

Đại sứ Driesmans cũng cho biết chương trình học bổng Erasmus Mundus tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của EU trong việc hỗ trợ sự di chuyển của sinh viên và học giả, và tăng cường chất lượng của cơ sở giáo dục đại học ASEAN - điều càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Cũng theo nhà ngoại giao này, ngoài chương trình Erasmus Mundus, EU còn hỗ trợ ASEAN thúc đẩy hợp tác khu vực và nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh và quốc tế hóa của các cơ sở giáo dục đại học ASEAN thông qua Chương trình hỗ trợ giáo dục đại học tại khu vực ASEAN (SHARE). Kể từ năm 2015, SHARE đã trao 489 suất học bổng cho sinh viên từ 8 nước trong khu vực theo học các khóa học ngắn hạn tại 32 trường đại học ASEAN.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.