EU tìm giải pháp khôi phục nguồn cung khí đốt qua Ukraine

Ủy ban châu Âu (EC) vừa tuyên bố sẽ tiếp tục đàm phán với Ukraine về việc cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu, đồng thời mở rộng sự tham gia của Hungary và Slovakia trong quá trình đàm phán này.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin trên được một nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) chia sẻ và được hãng tin Anh Reuters trích dẫn.

Tuyên bố được công bố ngay trước phiên họp của các Ngoại trưởng EU nhằm thảo luận về việc gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga - quyết định cần được thông qua định kỳ sáu tháng một lần. Hiện tại, EU đã quyết định gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine, sau khi Hungary đồng ý với động thái này.

Trong tuyên bố, EC khẳng định: "Ủy ban sẵn sàng tiếp tục thảo luận với Ukraine về việc cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua hệ thống đường ống trên lãnh thổ Ukraine. Đồng thời, EC cũng sẵn sàng đưa Hungary và Slovakia vào quá trình đàm phán này".

Dòng khí đốt từ Nga qua Ukraine đã bị gián đoạn từ ngày 1/1/2025 sau khi hợp đồng trung chuyển hết hạn. Slovakia và Hungary đang kêu gọi EU can thiệp để nối lại nguồn cung qua tuyến đường ống quan trọng này.

Phương Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.