EU tìm đồng thuận để hỗ trợ Ukraine

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang nỗ lực thu hẹp bất đồng về việc có nên sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để hỗ trợ cho cuộc xung đột tại Ukraine hay không.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nhấn mạnh EU “không thể để thất bại” và các nhà lãnh đạo sẵn sàng ở lại hội nghị chừng nào cần thiết để tìm ra giải pháp.

Trong khi đó, phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của khối, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 18/12 cho biết Liên minh châu Âu (EU) hiện chưa đạt được sự đồng thuận về việc sử dụng các tài sản của Nga đang bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine. 

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk kêu gọi các nhà lãnh đạo EU “phải hành động tương xứng với thời điểm”. Trong khi đó, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho biết nước này vẫn cần thêm các bảo đảm liên quan đến rủi ro pháp lý và thanh khoản, đồng thời lưu ý các phương án tài chính hiện vẫn đang được điều chỉnh. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi EU sớm đạt được thỏa thuận, cho rằng đây là quyết định đúng đắn để Ukraine duy trì năng lực quốc phòng. 

Nguồn tin quan chức EU cho biết các cuộc thảo luận của EU về vấn đề này đang trở nên “ngày càng khó khăn”. Hiện EU vẫn xem xét nhiều phương án, trong đó khoản vay bảo đảm bằng tài sản Nga được coi là lựa chọn khả thi nhất, song vấp phải những lo ngại về pháp lý và trách nhiệm tài chính, đặc biệt từ Bỉ – nơi đang lưu giữ phần lớn số tài sản này.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Ukraine vẫn đang được đẩy mạnh. Một quan chức Nhà Trắng ngày 17/12 (giờ địa phương) xác nhận các quan chức Mỹ và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại thành phố Miami vào cuối tuần này để tiến hành cuộc đàm phán mới về kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo tờ Politico, thành phần phái đoàn Mỹ tham gia cuộc gặp dự kiến có Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Trong khi đó, phái đoàn Nga có thể có sự hiện diện của Đặc phái viên Tổng thống về Đầu tư và Hợp tác kinh tế với nước ngoài, kiêm Tổng giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev. Nhà Trắng chưa công bố chi tiết chính thức về thành phần các đoàn.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã đánh giá cao tiến triển trong 2 ngày gặp gỡ tại Berlin (Đức) giữa các đặc phái viên của Ukraine và Mỹ, trong đó tập trung thảo luận dự thảo kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine. 

Những tuần gần đây chứng kiến nhiều hoạt động ngoại giao quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua, nhưng các bên vẫn còn bất đồng lớn, trong đó có vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.