EU tìm cách thúc đẩy hòa bình giữa Azerbaijan - Armenia

Ngày 15/7, Azerbaijan và Armenia đã tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới nhất do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian, trong khi Nga cùng ngày đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh tại Moskva trong nỗ lực khẳng định vai trò hàng đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ giữ gìn hòa bình Nga gác tại một trạm kiểm soát trên tuyến đường ở thị trấn Stepanakert, sau khi giao tranh bùng phát giữa Azerbaijan và Armenia liên quan khu vực tranh chấp Nagorno - Karabakh, ngày 26/11/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã có cuộc gặp nhằm mục tiêu giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỉ qua giữa hai nước tại khu vực tranh chấp Nagorny - Karabakh. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, người chủ trì cuộc gặp, cho biết các bên đã trao dổi "thẳng thắn, chân thành, và thực chất".

Theo đó, ông cho biết đã hối thúc các bên cần có bước đi dũng cảm để đảm bảo tiến trình hướng đến bình thườn hóa là mang tính quyết định và không thể đảo ngược. Theo đó, các bên cần ưu tiên chấm dứt bạo lực và sử dụng lời lẽ gay gắt nhằm tạo không khí phù hợp cho hòa bình.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng cho biết có ý định tổ chức một cuộc gặp mới giữa hai nhà lãnh đạo Azerbaijan và Armenia tại Brussels cũng như một cuộc gặp khác ở Tây Ban Nha vào tháng 10 tới, có sự tham gia của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trước đó, căng thẳng giữa hai nước đã tái diễn sau khi Azerbaijan phong tỏa hàng lang Lachin, tuyến kết nối trên bộ duy nhất giữa khu vực Nagorny - Karabakh và Armenia.

Cũng trong ngày 15/7, Nga đề nghị tổ chức một cuộc gặp ba bên với Armenia và Azerbaijan ở cấp ngoại trưởng trong tương lai gần. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết nỗ lực này có thể được tiếp nối bằng một hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Moskva để kết ký một hiệp ước hòa bình.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.