EU thúc đẩy đàm phán kết nạp hai thành viên Serbia và Montenegro

Ngày 11/12, Liên minh châu Âu (EU) đã xúc tiến thảo luận các nhóm vấn đề mới với Serbia và Montenegro, trong bối cảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker hy vọng có thể hoàn tất việc kết nạp 2 nước này làm thành viên khối vào năm 2025.
EU thúc đẩy đàm phán kết nạp hai thành viên Serbia và Montenegro ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc đàm phán gia nhập EU thường sẽ kéo dài nhiều năm, trải rộng trên 35 nhóm vấn đề như kinh tế, năng lượng, pháp quyền và nhân quyền..., theo đó có thể hỗ trợ những nước muốn tham gia EU từng bước điều chỉnh các chính sách phù hợp với tiêu chuẩn của khối.

Montenegro bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập EU vào năm 2012. Tính đến nay, nước này và EU đã tiến hành thảo luận 30 nhóm vấn đề, trong đó 2 nhóm vấn đề vừa được xúc tiến là về quyền tự do đi lại cho người lao động và dịch vụ. Theo Ủy viên phụ trách vấn đề mở rộng của EU Johannes Hahn, nhóm vấn đề vừa được tiến hành thảo luận được xem là "cốt lõi của EU". Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Montenegro Aleksandar Pejovic tin rằng những bước tiến trong nỗ lực đàm phán gia nhập EU sẽ tiếp thêm động lực giúp "Montenegro tiếp tục thành công với việc thực hiện cải cách".

Trong khi đó, Serbia bắt đầu đàm phán gia nhập EU từ tháng 1/2014. Hiện hai bên đã tiến hành thảo luận 12 nhóm vấn đề, trong đó mới nhất là về luật công ty và quan hệ đối ngoại. Theo Bộ trưởng phụ trách vấn đề hội nhập châu Âu của Serbia Jadranka Joksimovic, việc EU thúc đẩy các cuộc đàm phán kết nạp "là một thành tựu đáng mừng của Serbia", đồng thời là một chỉ dấu cho các nhà đầu tư thấy rằng "Serbia là một đất nước ổn định".

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker khẳng định EU sẽ không kết nạp thêm thành viên trong nhiệm kỳ của ông (kết thúc vào năm 2019). Tuy nhiên, ông nhận định việc EU vươn rộng sang khu vực Balkan sẽ là yếu tố sống còn đảm bảo sự ổn định ở các nước láng giềng của khối. Hiện tại, Macedonia và Albania cũng đang mong muốn được gia nhập khối liên minh này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Ngày 22/10, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này ghi nhận thiệt hại trực tiếp do thiên tai lên tới 199,36 tỷ Nhân dân tệ (29,9 tỷ USD), chủ yếu do hậu quả của các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Ảnh minh hoạ: Telegram/Exilenova+

Thị trưởng Moskva: 630 UAV hướng về thủ đô Nga, 163 chiếc đã bị bắn hạ

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 630 UAV đã hướng về thủ đô Nga kể từ tối 21/10, trong đó 163 chiếc bị bắn hạ khi tiếp cận thành phố. Trong khi đó, hình ảnh được truyền thông phân tích cho thấy Nhà máy sửa chữa quân sự Arsenal số 75 gần Moskva có thể đã bị tấn công, song thông tin này chưa được xác nhận độc lập.