EU tái xuất khẩu thịt bò sang Mỹ sau 16 năm

EC đã hoan nghênh quyết định của Mỹ cho phép nhập khẩu trở lại thịt bò sau 16 năm đóng cửa do lo ngại thịt bò từ EU bị nhiễm bệnh “bò điên”.

Ngày 5/1, Ủy ban châu Âu (EC) đã hoan nghênh quyết định của Mỹ cho phép nhập khẩu trở lại thịt bò từ thị trường Ireland kể từ tháng Giêng, sau 16 năm đóng cửa do lo ngại thịt bò từ Liên minh châu Âu (EU) bị nhiễm bệnh “bò điên”.

EU tái xuất khẩu thịt bò sang Mỹ sau 16 năm ảnh 1

Thịt bò bày bán tại một cửa hàng ở London, Anh. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo ủy viên châu Âu phụ trách y tế Vytenis Andriukaitis, phụ trách thương mại Cecilia Malmström và ủy viên phụ trách nông nghiệp Phil Hogan, động thái của Mỹ mở cửa thị trường đối với thịt bò của Ireland, quốc gia sản xuất thịt bò đứng thứ 6 của EU, là một tín hiệu tốt để dỡ bỏ lệnh cấm vận “phi lý và không cân xứng” từ sau cuộc khủng hoảng liên quan đến bệnh bò điên (BSE), cũng như tái lập các điều kiện thương mại bình thường giữa Mỹ và EU.

Các quan chức châu Âu mong muốn Mỹ hành động nhanh chóng để mở rộng chấp thuận đối với các quốc gia khác của EU, đồng thời sử dụng đầy đủ các yêu cầu nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Lệnh cấm nhập khẩu thịt bò châu Âu được Mỹ áp đặt kể từ tháng 1/1998, kể cả đối với thịt cừu, dê và các sản phẩm chế biến từ các loại thịt này, do lo sợ nguy cơ nhiễm bệnh bò điên.

Những biện pháp này đã vượt quá tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), trong đó quy định thịt bò lọc xương là an toàn và có thể được tự do mua bán, bất kể tình trạng bệnh bò điên.

Ngoài ra, OIE cũng đánh giá tình trạng nguy cơ nhiễm bệnh bò điên ở các nước thành viên EU và ghi nhận những nỗ lực rất lớn của EU đầu tư để kiểm soát và loại trừ bệnh này.

OIE cho rằng thịt bò EU là an toàn. Thị trường nội bộ EU đã đưa ra một mức độ cao về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng cả trong và ngoài nước, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và khoa học vững chắc.

Mỹ là quốc gia tiêu thụ thịt bò lớn nhất thế giới. Sau khi đóng cửa thị trường với EU, Mỹ nhập khẩu thịt bò chủ yếu từ Australia, New Zeland và Canada.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.