EU sẽ triển khai các cố vấn quân sự tại nhiều sứ quán ở châu Á

Ngày 1/8, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh Federica Mogherini đã thông báo việc triển khai các cố vấn quân sự tại nhiều phái đoàn ngoại giao của khối này ở châu Á.
Chú thích ảnh
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini. Ảnh: Hữu Kiên/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn một nguồn tin EU cho biết tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU diễn ra cùng ngày tại Thái Lan, bà Federica Mogherini tuyên bố EU muốn cam kết hơn nữa về các vấn đề an ninh tại châu Âu và với châu Á. Chính vì vậy, EU sẽ triển khai các cố vấn quân sự tại nhiều sứ quán của liên minh ở châu Á. Brussels sẽ bắt đầu kế hoạch này với việc triển khai phái đoàn bên cạnh ASEAN ở Jakarta, Indonesia.

Bà Mogherini nhấn mạnh an ninh của châu Á cũng là an ninh của châu Âu. EU đã là đồng chủ tịch của nhiều sáng kiến trong khuôn khổ của Diễn đàn khu vực ASEAN, đặc biệt là các cuộc họp về đấu tranh chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia và về an ninh trên biển. EU cũng đã tham gia vào một cuộc tập trận hải quân do các quốc gia châu Á tổ chức.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - EU diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) và các hội nghị liên quan từ ngày 30/7 - 3/8 tại Bangkok.

Tại hội nghị, hai bên khẳng định EU và ASEAN là các tổ chức khu vực được đánh giá là thành công nhất, đi đầu trong thúc đẩy liên kết khu vực, hợp tác đa phương và tự do hóa thương mại - đầu tư. ASEAN và EU cũng chia sẻ nhiều điểm tương đồng về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Các Bộ trưởng khẳng định nỗ lực sớm chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược; nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh mạng, quản lý biên giới, phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh biển, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững…

Đức Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.