EU phê duyệt thương vụ 7,8 tỷ euro mua lại InPost của Ba Lan

Ủy ban châu Âu (EC) đã phê duyệt thương vụ tập đoàn quốc tế mua lại InPost, doanh nghiệp vận hành mạng lưới tủ khóa nhận hàng tự động lớn của Ba Lan, với giá trị khoảng 7,8 tỷ euro (9,1 tỷ USD).
Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Tập đoàn tham gia thương vụ gồm công ty đầu tư tư nhân Advent International của Mỹ, tập đoàn chuyển phát FedEx, A&R Investments của nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc InPost Rafał Brzoska và tập đoàn đầu tư PPF của Cộng hòa Séc.

Các bên đã thống nhất thỏa thuận mua toàn bộ cổ phần InPost bằng tiền mặt hồi tháng 2. Sau quá trình xem xét theo quy định kiểm soát sáp nhập của EU, EC nhận định thương vụ không gây quan ngại về cạnh tranh do tác động hạn chế đối với các thị trường liên quan.

Giao dịch dự kiến hoàn tất trong nửa cuối năm 2026 với mức giá 15,60 euro/cổ phiếu, tùy thuộc việc đáp ứng các điều kiện còn lại. Sau thương vụ, Advent International và FedEx dự kiến mỗi bên nắm giữ 37% cổ phần InPost, A&R Investments sở hữu 16% và PPF 10%.

Theo thỏa thuận, InPost sẽ tiếp tục hoạt động độc lập, duy trì trụ sở tại Ba Lan và giữ nguyên thương hiệu. Ông Rafał Brzoska dự kiến tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc.

Thành lập tại Krakow năm 2006, InPost đã phát triển từ doanh nghiệp chuyển phát nội địa thành tập đoàn logistics hoạt động tại 9 quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Pháp và Hà Lan. Thương vụ được đánh giá là một trong những giao dịch lớn trong lĩnh vực logistics và thương mại điện tử tại châu Âu trong năm 2026.

Việt Thắng - P/v TTXVN tại Praha

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.