Mới đây, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) triển khai một dự án thử nghiệm tại Bồ Đào Nha, trong đó, drone được sử dụng để chuyên chở thực phẩm, hay đơn giản là một bữa ăn được giao đến vùng sâu vùng xa.
Raphael Stanzani thành lập công ty của mình vào năm 2015, với ý tưởng sử dụng drone mang theo lương thực, vật phẩm y tế để cứu hộ những người gặp nguy hiểm tại những nơi có địa hình khó tiếp cận. Bên cạnh đó, ông cũng muốn phát triển ứng dụng drone để vận chuyển hàng hóa, bưu phẩm đến các khu dân cư ở nơi hẻo lánh.
Thực tế cho thấy, chi phí vẫn chuyển bằng drone đã giảm chỉ còn từ 40-60% so với hình thức truyền thống. Giao hàng bằng thiết bị bay không người lái không bị ảnh hưởng bởi điều kiện giao thông bộ, địa hình tự nhiên và được triển khai chỉ 30 phút sau khi nhận đơn hàng. Một máy vi tính chủ sẽ kết nối và kiểm soát thiết thiết bị bay drone.
Điểm đặc biệt của dự án thử nghiệm vận chuyển hàng hóa bằng drone trên là nhóm điều hành không sử dụng hệ thống dẫn đường định vị GPS của Mỹ mà sử dụng hệ thống dẫn đường định vị Galileo do Liên minh châu Âu (EU) phát triển, được cho là có độ chính xác cao hơn.