EU nói Canada không vi phạm lệnh trừng phạt Nga khi trả lại tuabin Nord Stream

Hãng thông tấn TASS (Nga) dẫn lời ông Tim McPhie, người phát ngôn của Ủy ban hành động khí hậu và năng lượng EU cho biết trong một cuộc họp báo ngày 11/7 rằng, quyết định trả lại tuabin của đường ống Nord Stream không vi phạm lệnh trừng phạt Nga.
Chú thích ảnh
Một tuabin tương tự như tuabin được Đức gửi bảo trì ở Canada. Ảnh: Euractiv.com

Cụ thể, theo ông McPhie, việc trả lại tuabin không vi phạm các lệnh trừng phạt vì các lệnh trừng phạt không bao gồm các thiết bị vận chuyển khí đốt. "Chế độ trừng phạt của EU không ảnh hưởng đến các công nghệ liên quan đến vận chuyển khí đốt tự nhiên", ông McPhie nói.

Ông McPhie thừa nhận rằng tình hình ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream rõ ràng là nghiêm trọng và Ủy ban châu Âu (EC) hy vọng Nga sẽ nối lại cung cấp khí đốt sau đợt bảo trì kỹ thuật kéo dài trong 10 ngày.

Ông McPhie cũng nhắc lại rằng vào giữa tháng 7 này, EC sẽ trình bày kế hoạch chuẩn bị dự trữ khí đốt cho mùa Đông, khẳng định EC cần được chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

Vào ngày 14/6, Gazprom cho biết họ buộc phải giảm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên qua Nord Stream so với kế hoạch do Siemens không kịp thời trả lại các thiết bị bơm khí đã mang đi sửa chữa và Gazprom xác định có trục trặc của động cơ. Siemens tuyên bố rằng sau khi sửa chữa, họ không thể đưa một trong những tuabin bơm khí đốt của Nord Stream trở lại Đức vì vướng lệnh trừng phạt của Canada đối với Nga. Do đó, Gazprom chỉ sử dụng 40% công suất của Nord Stream để vận chuyển khí đốt.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.