EU nhất trí về thời điểm khởi động đàm phán thương mại với Anh

Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels (Bỉ) ngày 13/12, lãnh đạo 27 nước thành viên đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán thương mại với Anh sau khi thỏa thuận Anh rời khỏi EU (Brexit) được phê chuẩn và thực thi.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ ngày 12/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một quan chức Pháp, trong các cuộc đàm phán thương mại với Anh tới đây, EU sẽ đặc biệt chú trọng đến cái gọi là các điều khoản sân chơi bình đẳng để đảm bảo cạnh tranh công bằng. 

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã không tham dự hội nghị này do cuộc bầu cử ngày 12/12 trong nước. Đảng Bảo thủ cầm quyền của ông đã giành chiến thắng vang dội - dẫn đầu với 364/650 ghế tại Hạ viện Anh (số ghế cao nhất của đảng này kể từ năm 1987 đến nay), mở ra cơ hội cho tiến trình Brexit có trật tự đã bị đình trệ hơn 3 năm qua.

Trước đó, trong tuyên bố chúc mừng thắng lợi của ông Johnson trong cuộc bầu cử nói trên, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã tuyên bố EU sẵn sàng đàm phán với Anh để đảm bảo xây dựng được một mối quan hệ song phương chặt chẽ trong tương lai. Ông hối thúc Quốc hội Anh nhanh chóng bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm sáng rõ vấn đề này càng sớm càng tốt.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo rằng Anh sẽ trở thành "một đối thủ kinh tế ở cửa ngõ của chúng ta" trong giai đoạn hậu Brexit. 

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chúc mừng Thủ tướng Anh Johnson về chiến thắng bầu cử nói trên, song nhấn mạnh cần sự rõ ràng về việc Anh rời khỏi EU vốn nhiều lần bị trì hoãn. Ông Maron nói: "Đã đến lúc phải rõ ràng. Tôi hy vọng thỏa thuận Brexit sẽ được Quốc hội Anh thông qua ngay khi có thể".

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi "đối thoại mang tính xây dựng" với Thủ tướng Johnson, khi ông chúc mừng Thủ tướng Johnson giành chiến thắng quyết định trong cuộc tổng tuyển cử tại Anh vừa qua. Tổng thống Putin nêu rõ sự phát triển của đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác trong nhiều lĩnh vực sẽ hoàn toàn phù hợp với lợi các lợi ích của nhân dân hai nước Nga - Anh và toàn bộ lục địa châu Âu.

Sau khi đảng Bảo thủ giành chiến thắng vang dội, Thủ tướng Johnson tuyên bố nước này sẽ rời khỏi EU vào ngày 31/1/2020. Sau Brexit, ông đặt mục tiêu tới cuối năm 2020 sẽ thiết lập quan hệ thương mại tương lai bền vững với EU.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.