EU nhất trí gia hạn trừng phạt Nga thêm 6 tháng

Các phái viên của Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/9 đã nhất trí gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng, đến giữa tháng 3/2019, liên quan tới cáo buộc Moskva gây bất ổn tình hình ở Ukraine. 
Chú thích ảnh
Cờ EU treo trước đại bản doanh ở Brussels, Bỉ. Ảnh: CTK

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao và quan chức cho biết danh sách "đen" của EU gồm 154 cá nhân và 44 thực thể bị đóng băng tài sản và bị cấm ra vào khối này, phần lớn là các công dân và công ty của Nga, cũng như các cá nhân Ukraine ủng hộ Moskva.

Tên của lãnh đạo phe đòi độc lập tại miền Đông Ukraine, người đứng đầu CH Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko, người bị sát hại trong vụ nổ tại một nhà hàng hồi tuần trước, đã được loại khỏi danh sách.  

Quyết định gia hạn chính thức các biện pháp trừng phạt Nga, dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc sát hại ông Zakharchenko sẽ làm suy yếu thỏa thuận hòa bình Minsk do Pháp và Đức làm trung gian hòa giải hồi năm 2015.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.