EU ngừng đàm phán về thỏa thuận liên kết với Ukraine

Liên minh châu Âu đã ngừng công tác chuẩn bị cho việc ký kết một thỏa thuận liên kết với Ukraine, sau khi Tổng thống nước này Viktor Yanukovych không thể đưa ra một cam kết rõ ràng.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/12 cho biết đã ngừng công tác chuẩn bị cho việc ký kết một thỏa thuận liên kết với Ukraine, sau khi Tổng thống nước này Viktor Yanukovych không thể đưa ra một cam kết rõ ràng.
EU ngừng đàm phán về thỏa thuận liên kết với Ukraine ảnh 1

Ngày 15/12, ít nhất 200.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Kiev do phe đối lập tổ chức. Ảnh: AFP-TTXVN

Trên trang mạng xã hội Twitter, Cao ủy châu Âu phụ trách mở rộng liên minh và chính sách láng giềng Stefan Fuele cho biết ông đã thông báo với Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine Serhiy Arbuzov hồi tuần trước rằng các cuộc đàm phán tiếp theo về thỏa thuận liên kết phụ thuộc vào việc Kiev cam kết ký nó hay không, song ông đã không nhận được phản hồi của Chính phủ Ukraine. Do đó, mọi công tác sẽ "ngừng lại". Trong khi đó, tại thủ đô Kiev, ít nhất 200.000 người đã xuống đường tham gia cuộc tuần hành do phe đối lập Ukraine tổ chức nhằm phản đối việc chính phủ quyết định rút khỏi thỏa thuận liên kết với EU. Các thủ lĩnh đối lập đã kêu gọi tổ chức cuộc tuần hành quy mô lớn vào trưa cùng ngày (giờ địa phương) tại Quảng trường Độc lập ở Kiev, nơi vốn bị những người biểu tình chiếm đóng từ hơn ba tuần qua với quan điểm chỉ trích Tổng thống Yanukovych bác bỏ thỏa thuận liên kết Ukraine - EU. Hiện Tổng thống Yanukovych đang đứng trước sức ép lớn từ trong nước và quốc tế liên quan đến quyết định sẽ ký kết một thỏa thuận liên kết với EU hay gia nhập Liên minh Hải quan do Nga đứng đầu. Dự kiến, ông Yanukovych sẽ tới Moskva vào ngày 17/12 tới và có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.