EU, Mỹ ký thỏa thuận chấm dứt tranh cãi về thịt bò nhập khẩu

Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài với Washington về nhập khẩu thịt bò của Mỹ, qua đó giảm căng thẳng thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương.
Chú thích ảnh
Thịt bò được bày bán tại khu chợ ở Đông Nam London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Đại diện cấp cao về nông nghiệp của EU Phil Hogan cho biết: "Với bước đi này, EU đã tái khẳng định cam kết mở ra một chương mới trong quan hệ với Mỹ".

Căng thẳng giữa các đồng minh đã lên cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế thép và nhôm đối với châu Âu và dọa áp thuế đối với ô tô. Thỏa thuận về thịt bò đạt được gần một năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cam kết chấm dứt các cuộc trả đũa thuế lẫn nhau và đi đến một thỏa thuận thương mại hạn chế.

Tranh cãi về thịt bò có xử lý hormone giữa Mỹ và EU đã nảy sinh từ năm 1988, khi EU cấm nhập thịt từ các loài động vật bị tiêm hormone tăng trưởng, một thói quen phổ biến trong chăn nuôi ở Mỹ. Để trả đũa, và dựa vào một phán quyết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), năm 1999, Washington đã tăng thuế hải quan đối với một số hàng hóa từ châu Âu, gây ra các cuộc biểu tình tức giận tại Pháp. Theo thỏa thuận đạt được năm 2009 và sửa đổi năm 2014, Mỹ đã dỡ bỏ trừng phạt và EU cho phép một hạn ngạch nhập khẩu đối với thịt bò "chất lượng cao" không có hormone từ nước ngoài, trong đó có Mỹ. Nhưng các nhà sản xuất như Argentina, Australia và Uruguay lại chiếm phần lớn hạn ngạch này, khiến chính quyền của Tổng thống Barack Obama phải đe dọa tái áp đặt trừng phạt hải quan.

Để đạt thỏa thuận, các nước thành viên EU đã cho phép EC dành cho Mỹ một phần lớn hạn ngạch trên, lên tới 35.000 tấn và sẽ thực thi dần dần trong 7 năm. Tuy nhiên, ngành công nghiệp thịt bò của Pháp đã phản đối thỏa thuận này, cáo buộc EC "một lần nữa hy sinh khí hậu, lĩnh vực thịt bò và sức khỏe người tiêu dùng chỉ vì lợi ích thương mại".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.