EU muốn củng cố quan hệ đối tác năng lượng với 'nhà cung cấp đáng tin cậy' Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 10/10, Cao ủy phụ trách về năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), bà Kadri Simson, khẳng định liên minh này sẵn sàng củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác năng lượng với Algeria, đồng thời nhấn mạnh Algiers vẫn là một nhà cung cấp quan trọng và đáng tin cậy. 
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu ở In Amenas, Algeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc họp cấp cao thường niên lần thứ 4 về đối thoại năng lượng giữa Algeria và EU tại Algiers, bà Simson cho rằng các mối quan hệ trong lĩnh vực năng lượng giữa Algeria với EU, cũng như với các quốc gia thành viên trong khối có tính truyền thống, bền chặt và sâu sắc. Bà cho biết đã đề xuất với Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Algeria 3 lĩnh vực năng lượng triển vọng mà hai bên có thể hợp tác cùng có lợi trong thời gian tới, bao gồm khí đốt, năng lượng tái tạo và hydro xanh.

Cũng theo bà Simson, cả EU và Algeria đều sẽ được hưởng lợi nếu Algieria tăng khối lượng khí đốt xuất khẩu sang châu Âu. Điều này có thể đạt được nhờ sự hợp tác của các công ty châu Âu, thông qua khai thác các mỏ khí đốt mới ở Algeria. 

Ngoài khí đốt, Algeria còn được đánh giá là nước có nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng Mặt Trời và gió dồi dào, cho phép nước này trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất năng lượng sạch cho tiêu dùng địa phương và xuất khẩu, trong đó có cả xuất khẩu sang EU. Hai bên đã và đang hợp tác trong việc phát triển năng lượng tái tạo, với dự án chung mang tên "Taka Nadhifa". EU cũng sẵn sàng tăng cường nỗ lực trong lĩnh vực này, với việc huy động nguồn tài trợ đáng kể từ các quỹ phát triển và các ngân hàng của châu Âu để triển khai các dự án tại Algeria.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.