EU lo ngại nguy cơ bùng phát đợt dịch COVID-19 thứ 2 sớm hơn do biểu tình

Các quan chức và chuyên gia Liên minh châu Âu (EU) ngày 11/6 cảnh báo châu Âu có thể đối mặt tình trạng gia tăng các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong những tuần tới do các cuộc biểu tình ồ ạt trong những ngày qua. 
Chú thích ảnh
Biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc​ tại Rome, Italy, ngày 7/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàng chục nghìn người biểu tình đã tụ tập tại các thành phố lớn của châu Âu trong những ngày gần đây để phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau khi xảy ra vụ người Mỹ gốc Phi George Floyd tử vong khi bị cảnh sát Mỹ bắt giữ. 

Theo Chủ tịch Hiệp hội Hồi sức tích cực châu Âu (ESICM) Jozef Kesecioglu, việc người biểu tình không thực hiện theo khuyến cáo của giới chức y tế về giữ khoảng cách 1,5 mét có thể khiến số ca nhiễm mới tại EU tăng mạnh trong hai tuần tới.

Phần lớn các nước thành viên EU đã qua đỉnh dịch COVID-19 và đang dần mở cửa trở lại biên giới đồng thời các doanh nghiệp hoạt động trở lại, trong bối cảnh số ca nhiễm giảm dần trong những tuần qua. Trước khi diễn ra các cuộc biểu tình gần đây, các nhà khoa học đã dự đoán sẽ bùng phát đợt dịch thứ 2 sau mùa Hè này. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đông người tham gia diễn ra trong những ngày gần đây có thể khiến đợt dịch thứ 2 diễn ra sớm hơn. 

Anh, quốc gia vừa rời EU hồi đầu năm nay, cũng đưa cảnh báo tương tự và kêu gọi người dân không tham gia các cuộc biểu tình lớn để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19 cũng như đảm bảo sức khỏe cộng đồng. 

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, cùng ngày 11/6, Nghị viện châu Âu (EP) đã nhất trí xác định virus SARS-Cov-2 là mối đe dọa cấp trung đối với người lao động. Điều này đồng nghĩa EP rút lại những phản đối trước đó của cơ quan này đối với việc Ủy ban châu Âu xếp virus SARS-CoV-2 là mối đe dọa mức 3 trên thang xếp hạng 4 mức. Các nghị sỹ thuộc đảng Xã hội và đảng Xanh trong EP đã chỉ trích động thái này của EC thang xếp hạng 4 mức, cho rằng sức khỏe của người lao động bị xâm phạm. 

Mức xếp loại trên cho phép các lao động ở EU thực hiện các biện pháp an toàn bớt nghiêm ngặt hơn tại nơi làm việc, dù virus được cho là có nguy cơ cao. Một số nghị sỹ EP đã dự định bỏ phiếu chống đề xuất của EC tại một phiên họp cấp ủy ban trong ngày 11/6, và EP có thể hành động để chặn động thái này của EC vào tuần tới. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vào phút cuối giữa EC và các nghị sĩ đã đạt một thỏa thuận. 

Theo quy định của EU, một tác nhân sinh học thuộc mức 3 có thể gây bệnh nặng hoặc tạo ra các mối nguy hiểm nghiêm trọng cho người lao động, nhưng vẫn có biện pháp phòng ngừa hoặc biện pháp điều trị. Các vrirus như SARS và MERS nằm trong danh mục này. Tác nhân cấp độ 4, ví dụ như virus Ebola, là những trường hợp có "nguy cơ cao" lây nhiễm mà không có các biện pháp để phòng ngừa hoặc điều trị.

Kim Chung-Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.