EU lấy làm tiếc về việc Nga rời khỏi Tòa án Hình sự quốc tế

Ngày 17/11 Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã lấy làm tiếc về việc LB Nga rời khỏi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).
EU lấy làm tiếc về việc Nga rời khỏi Tòa án Hình sự quốc tế ảnh 1

Tòa án Hình sự quốc tế tại La Haye. Ảnh: pbs.org

Tờ báo điện tử Evropejskaja Pravda (Ukraine) cho biết, bà Mogherini nhắc lại rằng Nga đã ký Quy chế Rome vào tháng 9/2000 và EU thường xuyên kêu gọi Nga phê chuẩn quy chế này vì tính đến trách nhiệm rất lớn của Nga. Bà Mogherini nhấn mạnh: "Chúng tôi lấy làm tiếc trước quyết định của LB Nga rút lại chữ ký của mình và không tiếp tục tham gia Quy chế Rome của ICC theo sắc lệnh mà Tổng thống Vladimir Putin vừa ký".

Như tin TTXVN đã đưa, ngày 16/11 Tổng thống LB Nga Putin đã ký sắc lệnh từ bỏ Quy chế Rome của ICC.

Nguyên nhân có thể là do trước đó trong báo cáo của thẩm phán Tòa án Hình sự quốc tế tại La Haye (Hà Lan) về tình hình ở bán đảo Crimea (trước đây thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào LB Nga năm 2014), đây được coi là cuộc xung đột vũ trang quốc tế.

Trần Quang Vinh - P/v TTXVN tại Praha

Dành cho bạn

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.

IAEA khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân và thanh sát quốc tế

IAEA khẳng định cam kết về an toàn hạt nhân và thanh sát quốc tế

Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng IAEA chính thức khai mạc ngày 14/9 tại thủ đô Vienna với thông điệp ngập tràn tinh thần lạc quan, khẳng định bất chấp muôn vàn khó khăn và căng thẳng bủa vây, một "tinh thần cống hiến chung" luôn là kim chỉ nam dẫn đường mọi hoạt động cơ quan này.