EU kỳ vọng đạt thỏa thuận về mục tiêu khí hậu 2040 trước thềm COP30

Ngày 9/9, Ủy viên phụ trách khí hậu của Ủy ban châu Âu (EC) Wopke Hoekstra đã bày tỏ "lạc quan" rằng Liên minh châu Âu (EU) có thể đạt được thỏa thuận về các mục tiêu khí hậu cho năm 2040 trước thềm Hội nghị lần thứ 30 của các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP30) vào tháng 11 tới, bất chấp những bất đồng giữa các quốc gia thành viên.
Chú thích ảnh
Ông Wopke Hoekstra. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới bên lề phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg (Pháp), ông Hoekstra nhận định có khả năng một thỏa thuận sẽ được hoàn tất tại cuộc họp của các Bộ trưởng Môi trường EU vào tuần tới. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ khả năng “cần thêm các cuộc thảo luận khác”. Ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là đảm bảo sự rõ ràng cho xã hội và doanh nghiệp nhằm hướng tới sự ổn định và minh bạch trong chính sách khí hậu

Hồi tháng 7, Ủy ban châu Âu  đã công bố kế hoạch cắt giảm 90% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay đến năm 2040 so với mức năm 1990 - một cột mốc quan trọng trong lộ trình đạt trung hòa carbon vào năm 2050. Tuy nhiên, đề xuất này cần sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu và toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Cho đến nay, các nước vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Một số nước thành viên như Cộng hòa Séc và Hungary cho rằng mục tiêu này quá tham vọng và tỏ ra không hài long, dù Ủy ban châu Âu đã đề xuất cơ chế linh hoạt như cho phép các quốc gia tính điểm tín dụng carbon từ các dự án tài trợ bên ngoài EU.

Pháp và Ba Lan đề xuất đưa vấn đề này lên bàn thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 23/10, nhưng mốc thời gian này có thể là quá muộn vì Ủy ban châu Âu  muốn hoàn tất thỏa thuận trước khi COP30 khai mạc vào ngày 10/11 tại Belem, Brazil.

Theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, gần 200 quốc gia phải đưa ra các chính sách cập nhật, bao gồm mục tiêu nghiêm ngặt hơn về giảm phát thải đến năm 2035 và một kế hoạch chi tiết để đạt điều đó trước thềm COP30. Dự kiến, kế hoạch khí hậu 2040 của EU sẽ là cơ sở để định hình cam kết 2035 của khối này. Tuy nhiên, một số nước như Pháp lại đề xuất tách biệt hai mốc thời gian này - một quan điểm vấp phải chỉ trích từ các tổ chức môi trường vì cho rằng điều đó có thể làm suy yếu vai trò dẫn dắt toàn cầu của EU trong vấn đề khí hậu.

Hiện Đan Mạch, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU, đã đưa ra một dự thảo gồm các điều chỉnh quan trọng nhằm thúc đẩy đạt được đồng thuận tại cuộc họp bộ trưởng môi trường sắp tới.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.