EU khẳng định không sử dụng ứng dụng truy dấu COVID-19 để giám sát công dân 

Ủy viên Tư pháp của Liên minh châu Âu (EU) Didier Reynders ngày 14/5 tuyên bố các ứng dụng truy dấu nguồn tiếp xúc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chỉ được sử dụng trong đại dịch và sẽ phải tự động hủy kích hoạt ngay khi cuộc khủng hoảng kết thúc.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Bỉ tiến hành kiểm tra tại khu vực biên giới với Pháp ở Quevy, ngày 19/4/2020, trong bối cảnh nước này thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Reynders đưa ra phát biểu trên tại phiên họp toàn thể các nghị sĩ EU nhằm xoa dịu những lo ngại liên quan tới việc giám sát nhà nước, khi các nghị sĩ một lần nữa bày tỏ quan ngại về những nguy cơ mà những ứng dụng này có thể gây ra đối với quyền riêng tư của người dân. Ông nêu rõ các ứng dụng trên không được sử dụng để giám sát hàng loạt và các cá nhân sẽ kiểm soát dữ liệu của mình. Các ứng dụng truy dấu chỉ được sử dụng trong cuộc khủng hoảng y tế và sẽ bị hủy kích hoạt ngay khi đại dịch kết thúc. Theo Ủy viên tư pháp của EU, việc hủy kích hoạt cần tự diễn ra dù người dùng quên không gỡ ứng dụng.

Hiện các nước trên thế giới đang thúc đẩy và áp dụng các ứng dụng truy dấu trên điện thoại với hy vọng công nghệ điện thoại thông minh có thể giúp mở lại biên giới và hoạt động kinh tế mà không đi kèm với nguy cơ gây ra một đợt bùng phát dịch mới.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.