EU hủy hội nghị thượng đỉnh về vấn đề Hy Lạp

Liên minh châu Âu đã quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của toàn bộ 28 nước vì các bộ trưởng tài chính vẫn đang tiếp tục thảo luận cứu trợ Athens.

Ngày 12/7, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh dự kiến có sự tham gia của toàn bộ 28 quốc gia thành viên nhằm quyết định về số phận của Hy Lạp trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), do các bộ trưởng tài chính khu vực này đang tiếp tục những cuộc thảo luận "khó khăn" về "cải cách đổi lấy cứu trợ với Athens".

EU hủy hội nghị thượng đỉnh về vấn đề Hy Lạp ảnh 1

Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Donald Tusk cho biết sẽ hoãn các hội nghị cho đến khi giải quyết được vấn đề Hy Lạp. Ảnh: AFP

Trên trang mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thông báo "tôi đã hủy EUCO (Hội nghị thượng đỉnh EU) ngày hôm nay" và hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo 19 nước thành viên Eurozone sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ GMT và việc này "sẽ kéo dài đến khi nào chúng tôi kết thúc thảo luận về Hy Lạp".

Cùng ngày, Ủy viên EU phụ trách đồng euro Valdis Dombrovskis nói với báo giới rằng "sẽ gần như không có khả năng Ủy ban châu Âu được ủy quyền bắt đầu cuộc đàm phán chính thức" về 1 khoản cứu trợ mới dành cho Hy Lạp.

TN (AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.