EU hoãn thêm 1 năm việc thực thi luật chống phá rừng

Ngày 23/9, phát biểu trước báo giới, Ủy viên phụ trách môi trường của Liên minh châu Âu (EU) Jessica Roswall cho biết EU sẽ hoãn thêm một năm việc thực thi luật chống phá rừng, vốn sẽ cấm nhập khẩu các mặt hàng như đậu nành, thịt bò, ca cao và dầu cọ có liên quan đến nạn phá rừng.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ đám cháy tại rừng Amazon ở Sao Lourenco, bang Rondonia, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Đây sẽ là lần trì hoãn thứ hai đối với việc triển khai chính sách này. Trước đó, Brussels đã hoãn thực thi thêm 1 năm sau khi nhận được khiếu nại từ các ngành công nghiệp và đối tác thương mại, bao gồm Brazil, Indonesia và Mỹ dưới thời của Tổng thống Joe Biden.

Theo bà Roswall, việc trì hoãn là cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, và không liên quan đến những quan ngại từ phía Mỹ về chính sách này.

Ban đầu, luật chống phá rừng dự kiến có hiệu lực từ ngày 30/12/2024. Theo luật, các công ty và nhà xuất khẩu muốn đưa các sản phẩm như thịt bò, đậu nành, cà phê, dầu cọ vào thị trường EU phải cung cấp bằng chứng cho thấy chuỗi cung ứng không góp phần vào nạn phá rừng. Ngoài ra, nông dân EU cũng sẽ bị cấm xuất khẩu các sản phẩm được trồng trọt, sản xuất trên những vùng đất bị phá rừng hoặc suy thoái.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.