EU hoãn bổ nhiệm ủy viên phụ trách chính sách khí hậu

Ngày 2/10, Ủy ban Khí hậu thuộc Nghị viện châu Âu (EP) đã hoãn quyết định về việc bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra làm Ủy viên phụ trách chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Cựu ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra. Ảnh: saltwire.com

Sau cuộc điều trần kéo dài 3 giờ, ủy ban trên thông báo sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc bổ nhiệm ông Hoekstra trong chiều 3/10, sau phần điều trần của ông Maros Sefcovic ứng cử vào vị trí điều phối các chính sách xanh nói chung ở EU. Các ứng cử viên này cần nhận được sự ủng hộ của 2/3 thành viên ủy ban trên để các quyết định bổ nhiệm được thông qua. 

Nhiệm vụ chính của Ủy viên phụ trách chính sách khí hậu EU là chỉ đạo các chính sách cắt giảm khí thải trong liên minh. Tại phiên điều trần ngày 2/10, ông Hoekstra đã vạch ra các kế hoạch với cam kết duy trì vững chắc các mục tiêu khí hậu của EU trong bối cảnh môi trường chính trị chưa thuận lợi, nỗ lực đảm bảo khối sẽ đưa ra mục tiêu mới, theo đó giảm mức ròng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ít nhất là 90% vào năm 2040. Ông Hoekstra cho biết nếu được bổ nhiệm, đầu năm 2024, ông sẽ trình bày một phân tích cụ thể về mục tiêu khí hậu EU đến năm 2040.

Trong khi các quan chức tư vấn EU cho rằng khối cần cam kết đến năm 2040 sẽ giảm từ 90-95% khí thải nhưng các ngành công nghiệp lại mong muốn hạ thấp mục tiêu này. Hành động khí hậu của EU cũng đang gặp một số trở ngại về chính trị trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua sản xuất công nghệ xanh, các nước phải ứng phó với các đợt lũ lụt, hạn hán kỷ lục và sóng nhiệt chết người do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Ông Hoekstra cũng cam kết thúc đẩy nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP28) ở Dubai, UAE, từ ngày 30/11-12/12. Ông cam kết hành động mạnh mẽ hơn để chấm dứt việc các nước thành viên EU trợ cấp 52 tỷ euro (54,6 tỷ USD) mỗi năm cho nhiên liệu hóa thạch, trong đó có cam kết loại bỏ những khoản trợ cấp này trong ngân sách tài khóa mới của EU

Nghị sĩ EP Michael Bloss đánh giá ông Hoekstra có những kế hoạch bất ngờ đáng khích lệ cho vị trí mới nhưng chưa nêu được chi tiết và thuyết phục việc thực hiện kế hoạch, do đó ủy ban muốn có thêm thông tin trước khi chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông này.

Lê Ánh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.